Phòng thủ tên lửa đạn đạo: Antey-4000 hay David's Sling?

Nam Đồng |

Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 được Nga đưa tới Syria ngoài mục đích chiến đấu còn nhắm đến thị trường xuất khẩu, liệu nó có cạnh tranh được với David's Sling của Israel?

Được đánh giá là hai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm ngắn - trung hàng đầu thế giới hiện nay, S-300V4 (Antey-4000) cùng David's Sling sẽ là lựa chọn tốt cho những quốc gia có mối quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ với Nga hoặc Israel. Tuy nhiên trong trường hợp "chơi thân" với cả hai, vấn đề mua sắm loại nào bỗng trở nên khó nghĩ.

Phòng thủ tên lửa đạn đạo: Antey-4000 hay Davids Sling? - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300VM Antey-2500

Khi đặt hai hệ thống trên cạnh nhau, ưu thế của S-300V4 nằm ở tính cơ động cao do các thành phần đều đặt trên khung gầm xe bánh xích việt dã, được trang bị đa dạng các loại đạn đánh chặn cho các cự ly khác nhau, tiêu diệt được cả mục tiêu máy bay lẫn tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo.

Tên lửa 9M82M/9M83M cùng loại đạn mới tầm bắn 400 km của Antey-4000 sở hữu tốc độ rất cao, khiến đối phương có rất ít thời gian để thực hiện các biện pháp phòng vệ hay né tránh.

Các loại khí tài chuyên dụng, được thiết kế tối ưu hóa cho nhiệm vụ như radar cảnh giới tầm xa 9S15M Bill Board B, radar cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo 9S19M High Screen, radar điều khiển hỏa lực 9S32M Grill Screen và cả radar tích hợp trên xe phóng khiến việc thực hiện các biện pháp chế áp điện tử với S-300V4 cực kỳ khó khăn.

Phòng thủ tên lửa đạn đạo: Antey-4000 hay Davids Sling? - Ảnh 2.

Tên lửa đánh chặn Stunner thuộc hệ thống David's Sling rời bệ phóng

Trong khi đó, David's Sling do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rafael của Israel chế tạo lại có ưu điểm ở sự gọn nhẹ, ngoài radar EL/M-2080 Green Pine chuyên dụng, hệ thống này còn giao tiếp được với cả radar EL/M-2106 ATAR và EL/M-2084 MMR thuộc hệ thống SPYDER-SR/MR, tạo ra mạng lưới phòng không hợp nhất.

Sức mạnh của David’s Sling nằm ở tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn hai giai đoạn Stunner, nó có khả năng đánh chặn các loại rocket hay tên lửa đạn đạo chiến thuật trong dải cự ly 40 - 300 km ở trần bay lên tới 75 km.

Hình dáng của tên lửa Stunner rất kỳ lạ với phần mũi trông giống như đầu cá heo nhằm tối ưu hóa cho kiểu đánh bổ nhào từ trên cao, thiết kế này cho phép lắp đặt hai đầu dò làm việc đồng thời mà không gây nhiễu lẫn nhau, thậm chí trong các điều kiện khắc nghiệt, giúp tăng độ nhạy tìm kiếm trong mọi hình thế thời tiết và không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp gây nhiễu.

So với các loại đạn đánh chặn của S-300V4, Stunner được đánh giá cao hơn nhờ cơ chế va chạm động năng có độ chính xác tuyệt đối, không đòi hỏi mang theo đầu đạn lớn, đơn giá của Stunner chỉ là 800.000 USD, bằng hơn một nửa đạn 48N6E2 và rẻ hơn rất nhiều các loại đạn tầm xa của Antey-4000.

Nhược điểm của David's Sling là hiện nay nó chưa tiêu diệt được các mục tiêu như máy bay, tên lửa hành trình... tuy nhiên tính năng này sẽ sớm được bổ sung trong tương lai gần.

Phòng thủ tên lửa đạn đạo: Antey-4000 hay Davids Sling? - Ảnh 3.

Trang bị hỗn hợp các hệ thống phòng không "khác hệ" nhằm đa dạng hóa lưới lửa bảo vệ bầu trời là giải pháp có thể cân nhắc

Tóm lại, cả S-300V4 Antey-4000 lẫn David's Sling đều có những ưu và nhược điểm riêng, lựa chọn loại nào sẽ còn phụ thuộc vào hình thái chiến thuật hay điều kiện tài chính cụ thể của quốc gia sử dụng, nhưng điều tuyệt vời nhất dĩ nhiên là được trang bị cả hai!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại