Trump dọa Clinton: Nếu tôi là Tổng thống thì bà đã ngồi tù

Hải Võ |

Ứng viên Donald Trump yêu cầu đối thủ Hillary Clinton xin lỗi người dân nước Mỹ về 33.000 e-mail mà bà đã xóa.

Công kích bà Clinton về vụ bê bối sử dụng email cá nhân, ông Trump tuyên bố sẽ chỉ định một công tố viên đặc biệt để truy cứu trách nhiệm của bà một khi ông đắc cử tổng thống.

"Tôi ghét phải nói điều này, nhưng nếu thắng tôi sẽ chỉ đạo bố trí một công tố viên đặc biệt để tìm hiểu vụ việc của bà," Trump nói, "bởi vì đã có quá nhiều lời nói dối, quá nhiều sự lừa lọc".

Trump nói rằng người Mỹ đang "phẫn nộ" do FBI từ chối đề nghị truy tố bà Clinton, sau khi cơ quan này điều tra vấn đề sử dụng email cá nhân khi bà còn là Ngoại trưởng Mỹ.

Đáp trả ông Trump, bà Clinton cho rằng những gì Trump cáo buộc là không đúng sự thật và "có thể được kiểm chứng trên website HillaryClinton.com".

"Đã có hàng triệu lượt truy cập để kiểm chứng những gì Trump nói trong cuộc tranh luận lần trước, và tôi đoán hôm nay cũng sẽ có thêm hàng triệu lượt truy cập khác, bởi các bạn biết đấy, thật may mắn làm sao khi một người với tính khí như Donald Trump không điều hành luật pháp trên đất nước này," bà nói.

Ông Trump lập tức ngắt lời: "Nếu vậy thì giờ bà đang ngồi tù rồi."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại