Bí thư Thừa Thiên Huế: "Ủng hộ nhau thì vẫn có. Sự đời là vậy"

Đình Thức |

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, khẳng định luật không cấm anh em, người nhà cùng làm cán bộ nhưng đang chỉ đạo kiểm tra vụ việc "cả nhà làm quan huyện" ở A Lưới.

Bổ nhiệm đúng quy trình

Trước thông tin "cả nhà làm quan" ở huyện A Lưới, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đã có cuộc trò chuyện với PV Báo điện tử Trí thức trẻ.

Ông Lưu cho biết đã nắm được thông tin về vấn đề này. Ông cũng xác nhận, Bí thư huyện A Lưới Hồ Xuân Trăng là anh cột chèo của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện; Nguyễn Nam Sinh - Phó trưởng Công an huyện; Hồ Thanh Hà - Phó trưởng phòng Tài chính huyện.

Ngoài ra, vợ ông Trăng là bà Lê Thị Thêm cũng đang giữ chức Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện A Lưới.

"Đối với 2 đồng chí Bí thư, Chủ tịch thì do Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các đồng chí này được Đảng bộ, nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư, Chủ tịch từ đầu nhiệm kỳ vừa rồi.

Các vị trí khác do huyện quản lý", ông Lưu cho hay.

Bí thư Thừa Thiên Huế: Ủng hộ nhau thì vẫn có. Sự đời là vậy - Ảnh 1.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, trong thực tế, đối với vị trí chủ chốt có bà con, quan hệ họ hàng với nhau sẽ tạo ra dư luận trong cán bộ, nhân dân nghĩ đến chuyện có bè phái, cục bộ.

"Luật công chức không cấm anh em, người nhà cùng làm cán bộ ở 1 địa phương. Họ là anh em cột chèo không phải anh em ruột càng không vi phạm quy định nào cả.

Trước khi bổ nhiệm, Thường vụ tỉnh ủy đã biết quan hệ của 2 cán bộ này. Thường vụ Tỉnh ủy đã có 1 số lần bàn bạc để có điều chỉnh cho phù hợp.

Nhưng họ được sự tín nhiệm của cán bộ, của người dân nên việc được bầu và bổ nhiệm là chuyện đúng quy trình", ông Lưu khẳng định.

Bí thư Thừa Thiên Huế: Ủng hộ nhau thì vẫn có. Sự đời là vậy - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (trái) nhận hoa chúc mừng khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện A Lưới

Ông Lưu cũng cho hay đã yêu cầu Ban tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra việc bổ nhiệm các cán bộ cấp dưới là người nhà của Bí thư Huyện ủy A Lưới.

"Thực chất, một số cán bộ đã bổ nhiệm thời gian trước đây nhưng anh em tổ chức vẫn đi kiểm tra lại xem có bổ nhiệm đúng quy trình hay không mới trả lời được.

Chúng tôi xem là bổ nhiệm trước hay mới bổ nhiệm đây, có đúng quy hoạch, quy trình không. Chúng tôi sẽ kiểm tra nghiêm túc.

Tuy nhiên, tôi lấy ví dụ chị Thêm trước đây là Trưởng đài truyền thanh huyện chuyển sang Trưởng phòng Văn hóa thông tin thì cũng như nhau thôi", ông Lưu nói.

Không loại trừ chuyện cấp trên bao che cấp dưới vì là người nhà

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, việc bổ nhiệm cán bộ do huyện quản lý đang được Ban tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng không loại trừ khả năng việc cấp trên bao che cho cấp dưới khi có sai phạm vì là người nhà.

"Những người này là anh em rể, cột chèo, chỉ chênh nhau vài tuổi. Họ lấy nhau cùng thời, cùng đi lên với nhau thì biết ai làm to, nhỏ đâu.

Nhưng nếu để ủng hộ nhau thì vẫn có, sự đời là vậy", ông Lưu nói.

Ông Lưu cho rằng, để giải quyết việc này thì phải tăng cường vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương. Các công việc của địa phương thì phải qua cấp ủy, chính quyền, thông qua tập thể thường trực thường vụ.

"Quy chế làm việc là phải công khai minh bạch, không phụ thuộc vào một vài cá nhân. Mọi việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, bảo đảm.

Đã công khai lấy ý kiến chung thì không có chuyện làm bậy", ông Lưu nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại