Nghi can chém người ở chùa là tín đồ bình thường, mới tập tu

Minh Toàn |

Nghi can gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại chùa khiến 4 người thương vong ở Sài Gòn chỉ là tín đồ bình thường, vào chùa tu gieo duyên (tập tu) khoảng 4 tháng nay.

Ngày 6/10, liên quan đến vụ việc truy sát trong chùa Bửu Quang ở Sài Gòn khiến 4 người thương vong, mới đây Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP HCM đã xác nhận rằng nghi can Ngô Văn Huy (pháp danh "Thiện Huy", 21 tuổi) là tín đồ bình thường.

Nghi can chém người ở chùa là tín đồ bình thường, mới tập tu - Ảnh 1.

Nghi can Ngô Văn Huy.

Còn nạn nhân bị thương là Nguyễn Văn Mạo (64 tuổi, pháp danh "Nguyên Tuệ"), Trần Minh Đức (54 tuổi, pháp danh "Thiện Đức") và Lê Văn Lĩnh (32 tuổi, pháp danh "Thiện Lĩnh") và sư bà Quang Ngọc (tử vong) đều cùng tu hành tại chùa Bửu Quang.

Theo đó, nghi can Huy không phải là tu sĩ Phật giáo, chỉ vào chùa tu gieo duyên (tập tu) khoảng 4 tháng nay theo truyền thống của Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh.

Tuy nhiên, trụ trì chùa Bửu Quang không đăng ký người nhập tu theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và pháp luật.

Trước đó, công an đã hoàn tất lấy lời khai nghi can Huy. Qua kết quả điều ban đầu cho thấy Huy không dương tính với ma túy, khả năng liên quan đến bệnh tâm thần rất cao.

Ngày 5/10, nghi can đã được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM di lý về trại tạm giam Chí Hoà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại