Đây là cách internet đang điều khiển tâm trí chúng ta!

Hoa Hướng Dương |

Internet có thể xem là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, mở ra một Thế giới phẳng không biên giới.

Ngày nay Internet trở nên vô cùng phổ biến, chúng ta dễ dàng tiếp cận mạng thông tin không lồ này. Thế nhưng chúng ta đang sử dụng Internet hay Internet đang sử dụng chúng ta?

Chúng ta sử dụng mạng Internet...

Internet mang lại nhiều ích lợi cho con người và là kho tri thức khổng lồ của nhân loại mà hầu như ai cũng dễ dàng tiếp cận kho báu này. Không chỉ cung cấp kiến thức trong bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta còn có thể kết nối với nhau, biến thế giới hình cầu thành thế giới phẳng chỉ trong một cái click chuột.

Ngoài nhu cầu thông tin, Internet còn giúp chúng ta giải trí, thư giãn một cách dễ dàng. Mặt tích cực mà Internet mang lại đã tạo nên một thế giới đầy sinh động, rút ngắn khoảng cách địa lý và tiết kiệm thời gian, vật chất rất nhiều.

Đây là cách internet đang điều khiển tâm trí chúng ta! - Ảnh 1.

Nhưng đôi khi chúng ta đánh mất mình trong thế giới ảo.

Không những mở ra cơ hội học tập và phát triển cho mọi người, Internet còn tạo ra nhiều việc làm mới, nhiều dịch vụ mới cho con người.

Hơn 95 % doanh nghiệp trong tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sử dụng Internet để tương tác với khách hàng. Công ty tư vấn quản lý McKinsey cho biết giá trị kinh tế mà Internet mang lại chiếm tới 3,4 % tổng GDP của 13 quốc gia mà họ khảo sát.

Như vậy chúng ta đang sử dụng Internet và biến nó trở thành công cụ đắc lực phục vụ con người. Thế nhưng, khi chúng ta tương tác với Internet, nó cũng tác động tương ứng với chúng ta chứ không chỉ có quan hệ một chiều.  

Hay nói cách khác Internet cũng đang sử dụng chúng ta!

Đây là cách internet đang điều khiển tâm trí chúng ta! - Ảnh 2.

Thế giới ảo nhưng ảnh hưởng thật.

Việt Nam là quốc gia có tới hơn 50% dân số sử dụng Internet mà lứa tuổi chủ yếu là người trẻ tuổi. NetCitzens Việt Nam cho hay, độ tuổi trung bình sử dụng Internet ở nước ta là 29 (mức trung bình của thế giới là 36).

Còn theo Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam năm 2013, có tới 73% người sử dụng là thanh niên, trong đó thanh niên sống ở đô thị và các thành phố lớn chiếm 50,2%.

Điều đáng buồn là 60% trong số này lại không sử dụng Internet cho việc học tập, công việc mà lại truy cập để tán gẫu và chơi game. Chính điều này khiến cho họ, những người chưa có đủ chín chắn và nhận thức sâu sắc để rơi vào cạm bẫy nghiện ngập... Internet.

Các nhà khoa học cảnh báo nghiện Internet cũng giống như nghiện ma túy, người nghiện sẽ có những cảm giác bứt rứt, khó chịu không kém khi không được online. Bạn đầu chúng ta sử dụng, kiểm soát nó, nhưng sau đó lệ thuộc và dần bị Internet "sử dụng".

Đôi khi chúng ta có thể vô tình trở thành những con rối trước mạng truyền thông, những nguồn tin không chính thống và không có độ tin cậy cao. Những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng nhận thức của chúng ta, biến chúng ta thành công cụ cho kẻ xấu lợi dụng.

Đây là cách internet đang điều khiển tâm trí chúng ta! - Ảnh 3.

Nghiện game là vấn đề ở nhiều thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, cũng giống như nghiện ma túy hay thuốc lá, rượu bia... sức khỏe của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng tùy thuộc "mức độ nghiện".

Dù chưa được xem là một bệnh lý trong Y học nhưng chúng ta phải sử dụng tới cả những trung tâm cai nghiện đặc biệt không khác gì dành cho người nghiện rượu hay ma túy.

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu việc sử dụng Internet của 254 sinh viên, sau đó đối chiếu sức khỏe tâm thần chung và thấy rằng họ gặp khó khăn trong việc xử lý các vấn đề hằng ngày, nhà nghiên cứu Van Ameringen cho hay:

"Những người nghiện Internet cũng có số lượng cao hơn đáng kể các triệu chứng trầm cảm và lo âu, gặp những vấn đề với việc lên kế hoạch và quản lý thời gian, có mức độ bốc đồng thiếu chú ý cũng như các triệu chứng ADHD cao hơn".

Đây là cách internet đang điều khiển tâm trí chúng ta! - Ảnh 4.

Chúng ta là nô lệ của Internet.

Việc nghiện Internet còn chiếm mất một khối lượng thời gian khổng lồ mà lại không mang lại bất cứ hiệu quả hay lợi ích gì nhiều như lướt web, sử dụng mạng xã hội.

Theo khảo sát của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, người Việt dành trung bình khoảng 5 tới 7 tiếng truy cập Internet mỗi ngày.

Từ đó, mất đi khả năng tập trung, tư duy và cả sự kiên nhẫn. Internet đã ăn mòn khả năng suy ngẫm và nhận thức của chúng ta.

Chúng ta vô tình trở thành nô lệ trong cái thế giới ảo mà không thể dứt ra được. Những bệnh lý về sức khỏe và tinh thần ngày càng phổ biến:

Khoa học đã chứng minh việc nhìn vào màn hình máy tính chằm chằm tỏng thời gian quá lâu không chỉ làm giảm thị lực mà còn khiến hệ thống thần kinh trở nên nhạy cảm, dễ cáu kỉnh, lo lắng bồn chồn.

Rối loạn giấc ngủ, kém tập trung, stress, giảm sút trí nhớ là những vấn để thường gặp ở người nghiện Internet.

Khối lượng thông tin quá lớn và không chính thống, sai lệch sẽ làm trẻ nhận thức sai lầm hay cảm thấy chán nản việc học tập.

Xem video:

Cơn nghiện Internet.

Nghiên cứu của những nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng Internet ngày nay như là một "ổ cứng ngoài" của bộ não con người và như là một phần của bộ não vậy.

Cuộc khảo sát của Trending Machine (2013) cho hay thế hệ 8X hay 9X quên nhiều thôn tin hơn so với những người trên 55 tuổi, họ trở thành những kẻ lười biếng ghi nhớ. Tệ hơn là khả năng nhận thức không gian khi không thể tìm được nếu không có định vị.

Những câu chuyện đau lòng khi trẻ nghiện game mà ăn trộm, phạm pháp để có tiền chơi hay giết người thân vì nhầm với thế giới ảo, rồi gục chết trên bàn phím vì kiệt sức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại