Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất sớm hơn chúng ta nghĩ!

Hải Nguyễn |

Trái Đất có thể bị hủy diệt theo rất nhiều cách khác nhau. Nó có thể lao vào một hành tinh khác "sự sát", hay bị một hố đen khổng lồ nuốt chửng, hoặc bị các tiểu hành tinh láng giềng tấn công.

Trái Đất có thể bị hủy diệt theo rất nhiều cách khác nhau. Nó có thể lao vào một hành tinh khác "tự sát", hay bị một hố đen khổng lồ nuốt chửng, hoặc bị các tiểu hành tinh láng giềng tấn công.

Và vẫn chưa thể nói được bất cứ điều gì rằng Trái Đất thân yêu của chúng ta sẽ bị hủy diệt theo kịch bản nào.

Nhưng có một điều chắc chắn là ngay cả khi Trái Đất cố gắng làm mọi việc để thoát khỏi các cuộc tấn công của người ngoài hành tinh, hay tránh va chạm với các thiên thạch, cũng như là tránh một vụ hủy diệt của vũ khí hạt nhân thì cũng sẽ có một ngày chính Mặt Trời sẽ tiêu diệt hành tinh này.

Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất sớm hơn chúng ta nghĩ! - Ảnh 1.

Có thể Mặt Trời là thủ phạm cướp đi sự sống của Trái Đất.

Một nhóm các nhà nghiên cứu vừa mới công bố đoạn video cho biết Trái Đất sẽ đi về đâu khi Mặt Trời ngày càng nóng lên – nó không hề đẹp đẽ và thú vị như chúng ta vẫn tưởng.

Và nhà thiên văn học Jillian Scudder đến từ trường đại học Sussex (Anh) nói với tờ Business Insider rằng ngày tận thế của Trái Đất sẽ đến sớm hơn dự tính.

Trái Đất đang chảy máu khô

Mặt Trời tồn tại bằng cách đốt cháy các nguyên tử hydro thành các nguyên tử heli trong lõi. Trên thực tế, Mặt Trời đốt khoảng 600 tấn hydro mỗi giây.

Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất sớm hơn chúng ta nghĩ! - Ảnh 2.

Và khi lõi Mặt Trời bão hòa heli, nó co lại gây ra một loạt các phản ứng tổng hợp – điều đó có nghĩa là Mặt Trời phóng ra năng lượng nhiều hơn. Thực tế là sau hàng tỉ năm đốt cháy hydro, Mặt Trời sáng hơn khoảng 10%.

Những tưởng 10% là một con số ít ỏi, nhưng sự khác biệt đó có thể là thảm họa với hành tinh của chúng ta.

Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất sớm hơn chúng ta nghĩ! - Ảnh 3.

"Chúng ta vẫn chưa thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra với Trái Đất khi MẶt trời sáng hơn 1 tỷ năm tới. 

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng Mặt Trời nóng lên là nguyên nhân khiến nước bốc hơi nhiều hơn khỏi bề mặt thay vì đọng lại trong bầu khí quyển. Sau đó, lớp hơi nước hoạt động giống như khí nhà kính, tiếp tục thúc đẩy quá trình bốc hơi nhanh hơn.", ông Scudder phát biểu.

Trước khi đốt cháy hết hydro, những tia sáng năng lượng cao của Mặt Trời "hội tụ" về bầu khí quyển của chúng ta và tách rời các phân tử và khiến nước sẽ chuyển hóa thành hydro và oxy. Cuối cùng, Trái đất sẽ khô cằn.

Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất sớm hơn chúng ta nghĩ! - Ảnh 4.

Trái Đất của chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi.

Vẫn chưa dừng lại ở đó. Với mức tăng kỷ lục 10% ánh sáng trong một tỷ năm, thì chỉ trong khoảng 3,5 tỷ năm nữa, Mặt Trời của chúng ta sẽ sáng hơn 40%.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ làm bốc hơi nước tại các đại dương trên hành tinh, tan chảy băng ở hai cực và gần nưa không còn độ ẩm không khí.

Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất sớm hơn chúng ta nghĩ! - Ảnh 5.

Khi đó, một hành tinh xanh đẹp, từng là môi trường sống của rất rất nhiều sinh vật biến thành "địa ngục" với nhiệt độ nóng kỷ lục và căn cỗi như sao Kim.

Ngày tận thế đang đến gần?

Mọi điều tốt đẹp cuối cùng rồi cũng tới hồi kết. Và một ngày nào đó, chỉ khoảng 4-5 tỷ năm nữa thôi, Mặt Trời sẽ đốt cháy hết hydro và dùng heli để thay thế.

"Khi lõi Mặ Trời cạn kiệt hydro, nó sẽ trở thành một quả cầu khổng lồ màu đỏ. Sau đó, nó sẽ mất khoảng 1 tỷ năm để mở rộng và đốt cháy hết heli trong lõi, vởi một vỏ bọc hydro bao quanh nơi mà hydro vẫn có thể chuyển hóa thành heli", nhà thiên văn học đến từ đại học Sussex cho biết.

Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất sớm hơn chúng ta nghĩ! - Ảnh 6.

Khi Mặt Trời chiếu rọi qua lớp bên ngoài của nó, khối lượng lớp này sẽ giảm đồng thời lực hút tới các hành tinh khác cũng giảm theo. Vì vậy, các hành tinh quay quanh mặt trời sẽ trôi ra xa hơn.

Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất sớm hơn chúng ta nghĩ! - Ảnh 7.

Đến khi Mặt Trời trở thành một ngôi sao đỏ rực, lõi bên trong sẽ nóng cực độ và dày đặc trong khi lớp bên ngoài ngày càng mở rộng. Bầu khí quyển bên ngoài của nó sẽ trải tới quỹ đạo của sao Hỏa, 'nuốt chửng' sao Thủy và sao Kim.

Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất sớm hơn chúng ta nghĩ! - Ảnh 8.

Mặc dù khí quyển của mặt trời cũng sẽ tấn công quỹ đạo của sao Hỏa, nhưng sao Hỏa sẽ không sao, vì nó trốn thoát khỏi tầm với của bầu không khí mở rộng của Mặt Trời.

Mặt khác, Trái Đất có hai lựa chọn - hoặc thoát khỏi sự mở rộng của Mặt Trời hoặc bị nó tiêu diệt. Nhưng ngay cả khi hành tinh của chúng ta trượt ra khỏi tầm với của Mặt Trời thì nhiệt độ cực cao của nó cũng sẽ biến Trái Đất thành một hành tinh chết.

"Trong trường hợp nào thì, hành tinh của chúng ta cũng tiếp xúc khá gần với bề mặt của quả cầu đỏ khổng lồ. Đó là một không hề tốt lành gì cho hành tinh xinh đẹp này", Scudder cho hay.

Từ quả cầu đỏ khổng lồ tới sao lùn trắng

Khi tiêu thụ hết nhiên liệu dự trữ của nó, Mặt Trời sẽ không còn ổn định và bắt đầu dao động. Với mỗi dao động, Mặt Trời sẽ loại ra lớp khí quyển bên ngoài của nó cho đến khi tất cả những gì còn lại là một lõi cực nóng và nặng, được một tinh vân bao bọc.

Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất sớm hơn chúng ta nghĩ! - Ảnh 9.

Lõi nhân này còn được gọi là sao lùn trắng sẽ trở nên lạnh giá và dần biến mất một cách vô vọng khỏi sự tồn tại, như thể là nó chưa từng là một hành tinh sống động, nhộn nhịp nhất.

Tuy nhiên, cũng đừng lo lắng quá, vì có hàng tấn kịch bản khác có thể quét sạch chúng ta khỏi Trái Đất trước khi điều đó xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại