Thăm Việt Nam, Tổng thống Pháp sẽ lên phố cổ uống cafe

Phan Sương |

Theo lịch trình chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Hollande từ ngày 5 - 7/9 tới đây, nguyên thủ nước Pháp sẽ có buổi đi dạo phố cổ và uống cà phê tại một quán cà phê nổi tiếng ở Hà Nội.

Cũng giống như nhiều nguyên thủ cấp cao khác từng tới thăm nước ta với ý định khám phá đất nước và con người Việt Nam, Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ có một số hoạt động ngoài lề các cuộc họp cấp cao.

Theo chia sẻ trong buổi họp báo hẹp, ông Đinh Toàn Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu (Bộ Ngoại giao) cho biết, trong lịch trình của mình ông Francois Hollande sẽ thực hiện một chuyến đi bộ tại phố Mã Mây, thuộc phố cổ Hà Nội.

Ông cũng sẽ dừng lại và thưởng thức văn hóa cà phê của người Hà Nội tại một quán cà phê thuộc chuỗi cà phê nổi tiếng được xây dựng theo phong cách cực kỳ ấn tượng trên phố này.

Mã Mây là một con phố đậm chất Hà Nội cổ nhất, nơi có ngôi nhà cổ nổi tiếng đã trở thành di tích văn hóa và là một điểm tham quan du lịch không thể thiếu đối với những ai muốn khám phá Hà Thành.

Đến nay vẫn chưa rõ liệu ông Hollande có thăm ngôi nhà cổ ở số 87 Mã Mây hay không.

Trong năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã sang thăm Việt Nam và bất ngờ thưởng thức món bún chả Hà Nội tại phố Lê Văn Hưu.

Hoạt động bên lề chuyến thăm này của vị nguyên thủ Hoa Kỳ đã tạo nên một cơn sốt chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội ở khắp nơi.

Việc các vị nguyên thủ tới Việt Nam và khám phá những nét đẹp văn hóa của đất nước không chỉ là hoạt động ngoại giao thuần túy mà còn là cách mà các vị này muốn tạo hình ảnh tốt đẹp của mình trong lòng người dân bản xứ.

Ông François Hollande sinh ngày 12 tháng 8 năm 1954 tại Rouen. Ông có 4 người con.

Các chức vụ đã qua: Bí thư thứ nhất Đảng xã hội (từ 1997 đến 2008), thị trưởng thành phố Tulle (từ 2001 đến 2008), đại biểu tỉnh Corrèze, (từ 1988 đến 1993, tiếp đó từ 1997 đến 2012) và Chủ tịch Hội đồng tỉnh Corrèze (từ 2008 đến 2012).

Ông tốt nghiệp Trường Nghiên cứu cao cấp thương mại Paris (HEC Paris) và Viện Nghiên cứu chính trị Paris. Ông là cựu sinh viên Trường Hành chính quốc gia (ENA), khóa Voltaire năm 1980.

Quá trình công tác : Ông gia nhập Đảng xã hội năm 1979. Tốt nghiệp ENA, ông trở thành Kiểm toán viên tại Tòa thẩm kế năm 1980. Thời gian này, ông cũng là giảng viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu chính trị Paris.

Năm 1981, François HOLLANDE là ứng cử viên trong kỳ bầu cử tại tỉnh Corrèze.

Năm 1983, ông được bổ nhiệm chánh văn phòng của hai phát ngôn viên liên tiếp của chính phủ Pierre MAUROY. Năm 1984, ông trở thành thẩm phán kiểm toán tại Tòa thẩm kế.

Tại kỳ bầu cử quốc hội năm 1988, ông được bầu là đại biểu đơn vị bầu cử thứ nhất tỉnh Corrèze. Từ năm 1988 đến 1991, ông là giảng viên kinh tế Viện nghiên cứu chính trị Paris.

Ông trở thành Bí thư toàn quốc của Đảng xã hội phụ trách các vấn đề kinh tế vào tháng 11 năm 1994. Và vào năm 1995, Lionel JOSPIN bổ nhiệm ông làm phát ngôn viên Đảng xã hội.

Năm 1997, François HOLLANDE trở thành Bí thư Thứ nhất Đảng xã hội.

Ông chính thức trở thành ứng cử viên tại vòng nội bộ Đảng xã hội vào tháng 3 năm 2011 để tham gia tranh cử tổng thống, và đạt thắng lợi vào tháng 10 năm 2011.

Tháng 5 năm 2012, François HOLLANDE trở thành vị Tổng thống thứ 7 của nền Cộng hòa thứ 5 của Pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại