Mua bánh trung thu, khách hàng ngã ngửa vì "dấu hiệu lạ" trên hộp

Thu Trang |

Mỗi dịp rằm tháng tám, thị trường bánh trung thu lại sôi động hẳn lên. Thế nhưng, chẳng may gặp phải hộp bánh có tới 2 hạn sử dụng thế này thì người mua chẳng biết tin vào đâu.

Một công ty sản xuất thực phẩm tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn cứ khăng khăng rằng bánh của công ty đưa ra thị trường toàn bộ là "hàng mới" sau khi bị một khách hàng phát hiện trên hộp bánh có tới hai hạn sử dụng và chất vấn liệu có phải công ty này bán hàng quá đát hay không.

Theo South China Morning Post ngày 29/8, một khách hàng giấu tên cho biết đã mua một hộp bánh trung thu của công ty Beijing Er Shang Group tại một siêu thị ở Bắc Kinh.

Sau khi mua về, vị khách hàng này mới phát hiện trên hộp bánh trung thu có hẳn hai hạn sử dụng, trong đó hạn sử dụng cũ là trước ngày 12/8/2015 còn hạn sử dụng mới được in lại gần đây nhất là 1/8/2016.

Mua bánh trung thu, khách hàng ngã ngửa vì dấu hiệu lạ trên hộp - Ảnh 1.

Hạn sử dụng cũ và mới chồng chéo lên nhau khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang không biết tin vào đâu.

Thông thường, bánh trung thu chỉ nên được sử dụng tốt nhất trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, nếu theo hạn sử dụng cũ in trên bao bì thì hộp bánh trên đã hết hạn từ một năm trước rồi.

Sau khi đến tận những siêu thị phân phối bánh trung thu của công ty Beijing Er Shang Group để kiểm chứng, truyền thông Trung Quốc phát hiện rất nhiều hộp bánh vẫn còn nguyên hạn sử dụng từ năm 2015 chưa được xóa hết.

Siêu thị bày bán số bánh trung thu đang bị nghi ngờ trên từ chối yêu cầu đền bù gấp 10 lần giá trị hộp bánh từ phía khách hàng, đồng thời hạ hết sản phẩm bánh trung thu của Beijing Er Shang Group ra khỏi kệ trưng bày.

Nhân viên siêu thị trên cho biết sản phẩm của Beijing Er Shang Group "chẳng may" được bày lên kệ do nhu cầu bánh trung thu dạo gần đây đang tăng cao.

Mua bánh trung thu, khách hàng ngã ngửa vì dấu hiệu lạ trên hộp - Ảnh 2.

Hộp bánh có tận 2 hạn sử dụng của công ty thực phẩm Beijing Er Shang group.

Nhân viên này cũng không bình luận gì về việc liệu siêu thị có phải chịu trách nhiệm gì trong vụ việc lần này không nhưng sự việc đã được thông báo tới nhà sản xuất.

Tuy nhiên, phát ngôn viên từ phía nhà sản xuất cho hay công ty sẽ không trả bất cứ một khoản bồi thường nào và khẳng định bánh của công ty sản xuất hoàn toàn mới.

Tờ Beijing Morning Post đưa tin, người phát ngôn của Beijing Er Shang Group giải thích chuyện xảy ra là do bao bì đóng gói được sử dụng lại từ bao bì còn thừa từ năm ngoái còn bánh trung thu họ vừa sản xuất không hề có vấn đề gì.

Mua bánh trung thu, khách hàng ngã ngửa vì dấu hiệu lạ trên hộp - Ảnh 3.

Phát ngôn viên của công ty Beijing Er Shang Group cho hay sự việc xảy ra là do công ty tái sử dụng bao bì cũ từ năm ngoài chứ bánh mới sản xuất hoàn toàn không có vấn đề gì. (Ảnh minh họa)

Ông Chen Shu, một luật sư ở Bắc Kinh, cho biết nếu nhà sản xuất không thể chứng minh ngày sản xuất của sản phẩm thì khách hàng hoàn toàn có quyền đòi bồi thường.

Hiện Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Bắc Kinh đang điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại