TP.HCM truy tìm "thủ phạm" phát tán mùi hôi thối

Trường Nguyên |

UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn trương lập đoàn kiểm tra nhiều khu vực để làm rõ nguyên nhân mùi hôi thối tấn công khu vực phía Nam TP thời gian vừa qua.

Chiều 29/6, ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP HCM cho biết, UBND đã chỉ đạo Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì kết hợp với các quận 7, Bình Tân và huyện Bình Chánh kiểm tra các khu vực nghi ngờ phát tán mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực phía Nam TP mà các cơ quan báo chí phản ánh những ngày qua.

Theo ông Hoan, hiện nay chưa thể xác định nguyên nhân cũng như chưa thể nói gì vì khu vực nghi ngờ (Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước) có cả xử lý chất thải rắn lẫn xử lý bùn thải của công ty H.B cùng nhiều đơn vị hoạt động tại đây.

"Chúng ta đi kiểm tra vậy thôi nhưng nếu không có cơ sở khoa học kỹ thuật, không có cơ sở pháp lý thì rất khó quy trách nhiệm cho các đơn vị gây ô nhiễm", ông Hoan đánh giá.

Vị Chánh văn phòng cho biết, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong và Giám đốc Sở Tài Nguyên – Môi trường Nguyễn Toàn Thắng có trao đổi, thống nhất tiến hành kiểm tra nhiều khu vực vì TP không chỉ có ô nhiễm không khí mà còn có ô nhiễm nguồn nước như việc xuất hiện bọt trắng tại khu vực kênh Tân Hóa - Lò Gốm sau mưa.

Ông Hoan yêu cầu đoàn kiểm tra sớm đưa ra kết luận cụ thể nguyên nhân phát tán mùi hôi tại các quận khu vực phía Nam và tổ chức họp công bố thông tin cho báo chí và người dân nắm được.

"Đó là việc phải làm nhưng quan trọng nhất là đưa ra giải pháp, chấm dứt tình trạng phát tán ô nhiễm. Phải có các trạm quan trắc tự động tại các khu xử ký chất thải để nắm được các thông số môi trường phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo của TP", Chánh văn phòng UBND TP kết luận.

Trước đó, tại các quận 7, 8 và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè xuất hiện mùi hôi thối kéo dài làm đời sống người dân đảo lộn sinh hoạt. Nhiều nghi ngờ đổ dồn vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước là nguồn phát tán mùi hôi này và yêu cầu đơn vị chức năng có hướng xử lý.

Trong khi đó, công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS – đơn vị quản lý Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước) đã có phản hồi bác bỏ thông tin mùi hôi phát tán từ đơn vị mình. Công ty này nhận định, mùi tanh hôi nồng nặc phát tán thời gian qua là mùi từ phân heo và cá chết sình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại