Tổng thống Obama bị chỉ trích vì đi nghỉ mát khi đất nước gặp thiên tai

Thiên Hà |

Sau khi thực hiện chuyến nghỉ dưỡng ở sân golf trên đảo Martha Vineyard, Tổng thống Mỹ Barack Obama phải đối mặt với những chỉ trích vì không cắt giảm kỳ nghỉ khi bang Louisiana bị chìm trong biển nước.

Ông Obama đã ngay lập tức tới Lousiana thị sát, nhưng Nhà Trắng đang phải cố gắng chống đỡ trước những lời phàn nàn của các chính trị gia đảng Cộng hòa.

Những phàn nàn nặng nề nhất có lẽ đến từ việc ông Obama từng chỉ trích Tổng thống George W. Bush về cách ông này ứng phó với siêu bão Katrina cũng quét qua Louisiana.

Trong một video được tài khoản Facebook có tên ForAmerica (vì nước Mỹ) đăng tải trích lại lời phát biểu của ông Obama khi đó: "Tổng thống (ông Bush) là người chỉ nhìn thấy mọi thứ qua cánh máy bay thay vì xuống đây trên mặt đất (bang Lousiana)".

Đoạn video trên nhanh chóng thu hút tới 4,4 triệu lượt xem và hàng ngàn lời bình luận. Đa số những người xem video trên nhận xét rằng ông Obama là "kẻ dối trá" khi trước đây từng chỉ trích ông Bush nhưng nay cư xử giống như người tiền nhiệm.

Thậm chí, chuyến thăm của ông Obama tới Louisiana ngay sau kỳ nghỉ cũng được cho là quá ngắn và quá muộn, trễ đến 5 ngày so với ông Donald Trump và người liên danh tranh cử với ông là Thống đốc bang Indiana Mike Pence.

Tuần trước, ông Trump và ông Pence đã tới thăm trung tâm vùng lụt và giúp chuyển hàng cứu trợ cho người dân.

Về phía bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ thì tuyên bố rằng chỉ khi nào truyền thông bớt quan tâm tới trận lụt ở bang Louisiana thì bà mới tới thăm trung tâm vùng lụt tại bang này.

Eric Trump, con trai ông Donald Trump thì tuyên bố rằng chuyến đi của cha mình tới Louisiana là để "ép" ông Obama phải thực hiện chuyến thăm tới bang này trong lúc thiên tai.

"Thẳng thắn mà nói, nếu cha tôi không đến đó và tạo ra áp lực thì ông Obama sẽ không thèm tới đó", Eric nói với chương trình "Fox and Friends" chiếu trên Fox News hôm 22.8.

Nhà Trắng nhanh chóng gạt sang bên ý kiến của Eric về chuyến công du vùng lũ của ông Obama. "Không, tất nhiên là điều đó không đúng", Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest, phẫn nộ trả lời báo giới về bình luận của Eric.

Những chỉ trích không chỉ đến từ ông Trump và các thành viên đảng Cộng hòa. Tờ The Advocate Baton Rouge, tờ báo lớn nhất của tiểu bang Louisiana cũng đã có những chỉ trích: "Trong thảm họa này sự hiện diện cá nhân của tổng thống là con số không".

Tờ báo cũng nói rằng bây giờ đã là quá muộn để ông Obama chỉ đạo giải quyết tình hình, nhưng "muộn vẫn còn hơn là không làm gì".

Hội Chữ thập đỏ và các phong trào cứu trợ khác cũng hy vọng chuyến thăm của ông Obama có thể mang lại sự chú ý của công chúng Mỹ tới vụ thiên tai vừa xảy ra.

Các quan chức địa phương tại Louisiana thì phàn nàn rằng vụ thiên tai giết chết hàng chục người, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy lại không được quan tâm đúng mức trong bối cảnh diễn ra Olympic Rio và ông Obama thì đi nghỉ tại Martha Vineyard.

Save the Children, một nhóm cứu trợ tập trung vào những nhu cầu của trẻ em tại những nơi gặp phải thiên tai trên toàn thế giới cho rằng chuyến thăm của ông Obama tới vùng lụt sẽ là thời điểm cho truyền thông và "cả dân tộc nắm bắt một cách rộng rãi những thiệt hại ở đây".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại