Khởi tố vụ Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn: Em trai nghi phạm cũng từng giết người

Hoàng Hải |

Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị này đã vừa ra quyết định khởi tố vụ án Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn tử vong.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái khi Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Ngọc Tuấn bị Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái bắn tử vong, trao đổi với PV vào đêm muộn ngày 18/8, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu Giám đốc Công an tỉnh cho biết:

Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người nói trên theo quyết định số 39.

Được biết, đối tượng Đỗ Cường Minh có em trai là Đỗ Phú Giang hiện đang thụ án 20 năm tù cũng vì tội giết người.

Theo ghi nhận của PV vào đêm nay, tại khu vực TP. Yên Bái có mưa lớn. Tuy nhiên đã có rất đông người dân đã đến nhà ông Phạm Duy Cường và ông Chí Ngô Tuấn ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái để chia buồn với gia đình.

Khởi tố vụ Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn: Em trai nghi phạm cũng từng giết người - Ảnh 1.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái trong buổi họp báo về vụ án mạng nghiêm trọng nói trên vào chiều nay.

Bà Nguyễn Thị H. (một người dân sinh sống cạnh nhà ông Minh và ông Phạm Duy Cường cho biết: Nghe tin ông Minh dùng súng bắn 2 lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, mọi người trong khu phố vô cùng bàng hoàng, đau xót.

"Hằng ngày ông ấy (ông Đỗ Cường Minh - PV) hiền lành lắm, không hiểu vì lý do gì mà lại hành động như thế.

Nhiều hôm đi làm về ông ấy còn ra xem người dân đánh cờ ngoài cửa gần nhà. Hay mỗi khi lễ tết đều cùng tổ dân phố gặp gỡ mọi người, cả ông Cường cũng vậy. Ấy vậy mà xảy ra như vậy, ai cũng đáng tiếc", bà H. nói.T

Khởi tố vụ Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn: Em trai nghi phạm cũng từng giết người - Ảnh 2.

Người dân tới thăm hỏi gia đình ông Đỗ Cường Minh trước khi trời đổ mưa lớn.

Được biết, ông Minh có duy nhất một người con gái sinh năm 1992 mới đi du học nước ngoài về và hiện đang làm ở Hà Nội.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào khoảng 7h45 sáng nay, ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã vào phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn bắn nhiều phát súng vào hai lãnh đạo tỉnh.

Ông Minh sau đó dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của ông Tuấn. Do vết thương quá nặng, cả 3 tử vong vào chiều nay (18/8).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại