Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết: Hung thủ gây án thế nào?

Trang Anh |

Sau khi nổ súng bắn ông Cường, Bí thư tỉnh ủy, Minh đi sang phòng tiếp tục bắn ông Tuấn.

Ngay sau khi xảy ra vụ Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn tử vong, 14h30 cùng ngày, tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo chính thức công bố những vấn đề liên quan và giải đáp thắc mắc của nhiều người về vụ việc gây chấn động này.

Chủ trì cuộc họp báo là bà Phạm Thị Thanh Trà – Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu Giám Đốc công an tỉnh Yên Bái và ông Hà Đức Hoan, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy.

Tại buổi họp báo, bà Trà đã thay mặt lãnh đạo tỉnh công bố toàn bộ nội dung đầy đủ và chính xác của vụ án mạng sau khi cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Theo bà Trà, sáng nay (18/8), HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc lúc 8g. Các đại biểu HĐND tỉnh sẽ có mặt sớm hơn, lúc 7g45 để chuẩn bị cho việc khai mạc kỳ họp.

Trước lúc khai mạc, khoảng 7g, ông Đỗ Cường Minh (sinh năm 1963 tại P. Yên Ninh, thành phố Yên Bái), Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh, đi vào trụ sở tỉnh ủy, dùng súng K59 đi đến phòng làm việc bắn ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên Bái.

Sau khi gây án, ông Minh tiếp tục đi đến phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn - chủ tịch HĐND kiêm trưởng ban tổ chức cách đó 150m và nổ súng bắn ông Tuấn. Ngay sau đó ông Minh dùng súng tự sát tại phòng làm việc của ông Tuấn.

Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết: Hung thủ gây án thế nào? - Ảnh 1.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu (Ảnh: Hoàng Hải)

Khi phóng viên đặt câu hỏi về chuyện tại sao khi nổ súng bắn ông Cường mà không có tiếng động gây chú ý của mọi người, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái Đặng Trần Chiêu cho biết, loại súng đối tượng sử dụng là K59, tiếng nổ không lớn mà 2 phòng làm việc của hai ông Cường, Tuấn cách nhau khá xa (cách 150m) nên không ai kịp xoay xở.

Ngay khi nghe tiếng nổ ở phòng ông Tuấn thì mọi người mới xông vào và phát hiện ra sự việc kinh hoàng thì đối tượng Minh cũng đã tự nổ súng vào đầu mình để tự sát.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định súng của hung thủ đã hết đạn, súng không có nòng giảm thanh gắn thêm.

Nhiều phóng viên đặt câu hỏi về chuyện tại sao Đỗ Cường Minh lại có thể mang súng vào tỉnh ủy thì ông Chiêu cho hay, do đối tượng cũng là cán bộ, ra vào quá quen, có đăng ký gặp trước, có cán bộ dẫn lên phòng nên các bộ phận không kiểm tra người đến làm việc và kiểm tra những thứ mang theo trong cặp.

Về khẩu súng mà đối tượng sử dụng là vũ khí do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thông cấp cho Chi cục Kiểm lâm. Súng này cấp đúng theo họ tên, có số súng, có giấy phép sử dụng hợp pháp.

Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết: Hung thủ gây án thế nào? - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường (bên trái) và Ông Ngô Ngọc Tuấn - chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

Sau khi xảy ra vụ nổ súng bắn Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, mọi người ngay lập tức đưa cả 2 nạn nhân và nghi phạm đi cấp cứu, Bộ Y tế đã điều kíp bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức lên Yên Bái, do đánh giá tình hình không thể chuyển bệnh nhân về Hà Nội.

Tuy nhiên, đến khoảng 12g30, do vết thương quá nặng nên ông Ngô Ngọc Tuấn và ông Phạm Duy Cường đã tử vong. Hai nạn nhân đều bị bắn 2-3 phát đạn. Một nạn nhân bị bắn vào ngực, bụng và đầu. Một nạn nhân bị bắn vào ngực xuyên lên cổ và vào đầu.

Đến 15h 26 phút đối tượng Đỗ Cường Minh cũng đã tử vong. Vì nghi can gây ra vụ án đã chết nên sẽ không khởi tố vụ án.

Theo thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định hung thủ gây án nổ tổng cộng 8 phát súng. Tại văn phòng tỉnh ủy bắn 4 viên đạn, còn ở Ban tổ chức tỉnh ủy bắn 4 viên.

Video clip VTV đưa tin về vụ việc trưa 18-8

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại