Indonesia muốn đổi tên cho vùng biển Trung Quốc yêu sách

Thiên Ân |

Indonesia có kế hoạch đổi tên một phần vùng biển trong khu vực thành biển Natuna.

Nhằm giữ chủ quyền, Indonesia đang có kế hoạch đổi tên biển khu vực thành biển Natuna, báo South China Morning Post (Hong Kong) dẫn thông báo từ ông Ahmad Santosa, Trưởng Đơn vị tác chiến đặc biệt 115 của Indonesia - cơ quan chống đánh bắt cá trái phép trong ngày Độc lập tối 17-8.

Vùng biển này chỉ bao quanh quần đảo Natuna, nằm ở tây bắc đảo Borneo của Indonesia, thuộc trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Ông Ahmad Santosa cho biết Indonesia sẽ gửi đề xuất này lên Liên Hiệp Quốc và "nếu không ai phản đối thì vùng biển này sẽ chính thức được gọi là biển Natuna".

Theo ông Hamid Rizal - Thị trưởng quần đảo Natuna, thay đổi này nhằm giúp mọi người nắm rõ hơn về vùng biển thuộc chủ quyền Indonesia, đồng thời giúp ngăn chặn tình trạng đánh bắt trái phép, không báo trước, không được kiểm soát trên vùng biển Indonesia.

Indonesia tuyên bố các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế của nước này quanh quần đảo Natuna. Vùng biển quanh quần đảo Natuna bị Trung Quốc ngang ngược xem là ngư trường đánh bắt truyền thống của mình.

Ngày 17-8, Indonesia đã đánh chìm 60 tàu cá - 58 tàu nước ngoài và hai tàu trong nước - vì đánh bắt cá trái phép ở biển Indonesia, phần lớn là ở vùng biển quanh quần đảo Natuna.

Trong ngày 17-8, Bộ trưởng Các vấn đề nghề cá và hàng hải Susi Pudjiastuti cho biết Indonesia chỉ có thỏa thuận đánh bắt cá với Malaysia ở eo biển Malacca. Ngoài ra, Indonesia không công nhận bất kỳ ngư trường đánh bắt của bất kỳ nước nào trên biển Indonesia, ý muốn ám chỉ đến cái gọi là ngư trường Trung Quốc cho là của mình quanh quần đảo Natuna.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại