Thu hồi, hủy toàn bộ thông báo cảnh giác "bắt cóc lấy nội tạng”

Hoàng Đan |

Đại diện Công an tỉnh Lào Cai thừa nhận quá trình ban hành thông báo cảnh giác "bắt cóc lấy nội tạng" có sự sơ suất dẫn đến nhầm lẫn và đã chỉ đạo tiến hành thu hồi.

Chiều tối 11/8, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai cho biết, văn bản thông báo cảnh giác "bắt cóc lấy nội tạng" là do Công an huyện Si Ma Cai ban hành.

"Tuy nhiên, trong quá trình ban hành của Công an huyện bị sơ suất dẫn đến việc nhầm lẫn về thông tin gây ra vấn đề ngộ nhận, ảnh hưởng trên cộng đồng mạng xã hội, dẫn đến dư luận lo lắng, hoang mang", Đại tá Chiến nói.

Theo Đại tá Chiến, trên địa bàn Lào Cai và Hà Giang không có vụ việc nào xảy ra như vậy.

Công văn này chỉ mang tính chất cảnh báo nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân, khi có trường hợp tương tự thì có thể tự bảo vệ mình và tham gia vào việc phòng chống tội phạm mua bán người hiệu quả.

"Hiện tại công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo công an huyện Si Ma Cai thu hồi toàn bộ văn bản này và hủy", Đại tá Chiến nhấn mạnh.

Cùng với đó, khi phóng viên cung cấp thông tin công an huyện Bát Xát cũng ban hành thông báo tương tự, Đại tá Chiến cho hay, sẽ kiểm tra và nếu xuất hiện văn bản tương tự sẽ chỉ đạo thu hồi ngay.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Minh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Giang cho hay, theo các đơn vị chức năng báo cáo, vụ 16 trẻ bị bắt cóc lấy nội tạng này có rất nthiều thông tin, nhưng vụ việc này xảy ra ở đối diện tỉnh Hà Giang, tức là ở bên kia biên giới.

"Trong văn bản của Công an huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã sai sót rất lớn, bỏ chữ đối diện tỉnh Hà Giang đi gây hoang mang dư luận", ông Minh cho hay.

Còn theo Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hà Giang, thì đơn vị này đã liên hệ lại với phía công an tỉnh Lào Cai và "được xác nhận là có sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại