Sư trụ trì bị tống tiền do điện thoại có tin nhắn nhạy cảm?

Minh Toàn |

Vị trụ trì liên tục bị 1 đối tượng nhắn tin đòi đưa số tiền 100 triệu đồng nếu không doạ sẽ phanh phui chuyện "nhạy cảm" của ông. Sau đó ông N đã đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 5/8, Công an H.Nhà Bè, TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp nghi can Phạm Văn Nhỏ (33 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) để điều tra làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Công an H.Nhà Bè đang cho 2 nghi can Nguyễn H Gi (21 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Bùi V Nh (25 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) được tại ngoại để điều tra. Ngoài ra, CQĐT đang tiếp tục truy bắt 2 nghi can tên Dũng và Kiều Giang (chưa rõ lai lịch) có liên quan đến vụ án với vai trò chủ mưu.

Theo đó, ngày 1/8, ông Trần Q N (62 tuổi), trụ trì 1 ngôi chùa lớn trên đường Huỳnh Tấn Phát, H.Nhà Bè đến công an trình báo về việc liên tục bị 1 đối tượng nhắn tin đòi đưa số tiến 100 triệu đồng nếu không doạ sẽ phanh phui chuyện "tế nhị" của ông cho mọi người biết.

 Mở rộng điều tra, cơ quan công an nhận thấy điện thoại của ông N có nhiều tin nhắn mùi mẫn, tình cảm yêu đương với 1 cô gái.

Tuy nhiên ông N phủ nhận, cho rằng những tin nhắn này không phải mình thực hiện và các đối tượng đã lợi dụng nó để tống tiền ông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã hướng dẫn ông N thực hiện theo yêu cầu của nhóm tống tiền và hẹn giao tiền ngay cổng ngôi chùa nơi ông N làm trụ trì.

Sau đó có 2 nam thanh niên đã đến để nhận tiền từ ông N thì trinh sát ập đến bắt giữ cả 2 cùng tang vật.

Tại CQĐT, 2 nghi can được xác định là Nh và Gi khai nhận chúng chỉ làm theo yêu cầu của đối tượng Nhỏ, người làm cùng 1 công ty trên Q.Bình Tân.

Một nhóm trinh sát khác đã được cắt cử bắt giữ Nhỏ khi đối tượng này đang lẩn trốn trong 1 khách sạn ở Q.Bình Tân.

Tại trụ sở công an, đối tượng Nhỏ khai nhận là bạn thân và đồng hương với tên Dũng (chưa rõ danh tính). Dũng nói cho Nhỏ nghe việc bạn gái của mình thường xuyên đi chùa và có quan hệ tình cảm với trụ trì tên N.

Mặc dù đã chấm dứt mối quan hệ nhưng ông N liên tục nhắn tin, rủ đi "tâm sự" khiến cô gái này bực tức, nói lại với Dũng và cả 2 đã lên kế hoạch, kêu Nhỏ tống tiền ông N.

Ban đầu Nhỏ chỉ yêu cầu ông N, đưa 20 triệu đồng nhưng sau đó đã tăng lên 100 triệu đồng.

Hiện công an huyện Nhà Bè kêu gọi 2 nghi can Dũng và Kiều Giang sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng, nếu ai chứa chấp bao che sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại