Bắt khẩn cấp kẻ tống tiền trụ trì trong chùa

Ngọc Nga |

Ngày 3-8, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết đang xử lý vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan đến một ngôi chùa trên địa bàn huyện.

Cách đó ít ngày, ông Trần Quốc Nam (SN 1954, là trụ trì chùa Huyền Trang, trên đường Huỳnh Tấn Phát, KP.7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) liên tục nhận được điện thoại từ số 0888116387 của Phạm Văn Nhỏ (SN 1983, HKTT xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; tạm trú phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân).

Ông Nhỏ nhiều lần nhắn tin và đe dọa buộc ông Nam phải đưa số tiền 100 triệu đồng. Do sợ bị đập phá chùa và sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình nên ông Nam miễn cưỡng thỏa thuận đưa cho Nhỏ 30 triệu đồng.

Sau đó, tên Nguyễn Hoàng Gian (SN 1995, HKTT, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) chở Bùi Văn Nhí (SN 2000, tạm trú, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) trên xe mô tô BS: 59L1 – 539.36 đến khu vực chùa Huyền Trang để nhận tiền của ông Nam.

Khi Gian lấy được số tiền 10 triệu đồng (do ông Nam không đủ 30 triệu nên chỉ giao 10 triệu) cầm trên tay thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

 Hiện công an huyện cho gia đình bảo lãnh tên Nhí, Gian và ra lệnh bắt khẩn cấp, Nhỏ để tiếp tục điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại