Báo Mỹ: Terminator sẽ là xe chiến đấu của kỷ nguyên mới

Thùy Dung |

Theo The National Interest, ngoài xe tăng T-14 Armata, Mỹ và NATO có lý do để lo lắng trước sức mạnh của xe chiến đấu Terminator trong quân đội Nga.

"Đại diện của nhà sản xuất xe chiến đấu mới này không tiết lộ các chi tiết, ngoại trừ một thực tế rằng nó sẽ được dựa trên khung gầm của Armata, The National Interest viết đồng thời cho biết thêm, các phiên bản trước đó của xe chiến đấu hỗ trợ tăng (BMPT) dựa trên khung gầm của T-72.

"Quân đội Mỹ không có một phiên bản trực tiếp của xe như vậy. Có lẽ tương đương gần nhất có thể được gọi là xe chiến đấu bộ binh M3, nhưng đúng ra là nó có thể được gọi là một sự so sánh xấu", tác giả bài báo cho biết.

"Trong khi không có các dữ liệu của "Terminator 3", chúng ta có thể kết luận rằng nó có khả năng được trang bị tên lửa chống tăng hiện đại và được trang bị vũ khí hạng nặng pháo tự động. Tuy nhiên, chúng ta có thể khẳng định rằng xe chiến đấu này sẽ là một đối thủ đáng gờm trên chiến trường", The National Interest nhấn mạnh.

 Báo Mỹ: Terminator sẽ là xe chiến đấu của kỷ nguyên mới  - Ảnh 1.

Xe chiến đấu BMPT Terminator diệt mục tiêu

Dù hiện nay Nga đang có trong biên chế phiến bản BMPT Terminator phát triển trên khung gầm của T-72, nhưng sức mạnh và sự thiện chiến của nó vẫn đủ khiến đối thủ phải khiếp sợ, The National Interest cho biết.

BMPT có khả năng hoạt động độc lập hoặc xen kẽ trong đội hình xe tăng, bảo vệ đội hình chiến đấu, hộ tống và bảo vệ các cơ sở và căn cứ, chống khủng bố. Đặc biệt loại xe này rất hiệu quả khi chi viện hỏa lực trong môi trường tác chiến đô thị, nơi khả năng quan sát của xe tăng bị hạn chế, dễ bị vũ khí chống tăng cá nhân tiêu diệt.

Khi tác chiến trong môi trường đô thị, BMPT được triển khai hoạt động với tỷ lệ 2-1, tức là 2 chiếc BMPT sẽ bảo vệ 1 chiếc tăng chiến đấu chủ lực. Còn khi tác chiến ngoài đô thị, 1 chiếc BMPT sẽ bảo vệ 2 chiếc tăng chủ lực.

Về trang bị vũ khí, một chiếc BMPT sở hữu pháo tự động nòng kép 30 mm, loại 2A42 có khả năng bắn các loại đạn nổ phá mảnh liều cao (HE-Frag), đạn động năng APDS (Armour Piercing Discarding Sabot-đạn xuyên giáp sử dụng thanh xuyên có định hướng), tốc độ bắn 600 viên/phút, cơ số đạn 850 viên.

Xe còn được trang bị súng máy đồng trục PKTM cỡ nòng 7,62mm, 2 súng phóng lựu AGS-17D 30 mm điều khiển độc lập, với cơ số 300 viên. Xe BMPT có 4 ống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka-T (NATO định danh là AT-9 Spiral).

Đạn tên lửa Ataka-T có khả năng mang được nhiều loại đầu đạn khác nhau như đầu đạn nổ mạnh liều đúp để phá hủy các mục tiêu mang giáp phản ứng nổ có độ dày quy đổi tới 800 mm, đầu đạn khoan bê tông và đầu đạn nổ phá mảnh, đạn nhiệt áp.

Nhờ việc sử dụng được nhiều loại đầu đạn tên lửa khác nhau, xe BMPT có khả năng công kích các loại tăng hiện có và tương lai, các cứ điểm kiên cố, cũng như trực thăng bay thấp trong phạm vi 5 km.

Tất cả các hệ thống vũ khí trang bị cho BMPT được điều khiển thông qua hệ thống kiểm soát bắn đa kênh, hệ thống kính ngắm quang học đa kênh tích hợp ngày/đêm, kết hợp với hệ thống trinh sát quang truyền hình cung cấp trường quan sát 360 độ, thiết bị đo xa laser và dẫn bắn cho tên lửa chống tăng.

BMPT sử dụng chung máy tính điều khiển tương tự xe tăng T-90. Cho phép tham chiến với nhiều mục tiêu bất kể ngày đêm. Xe có khả năng tham chiến với 3 mục tiêu cùng lúc.

BMPT được phát triển trên khung gầm của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Cấu hình xe tương đối thấp giúp xe hoạt động dể dàng hơn. Thân xe phía trước được trang bị giáp cảm ứng nổ ERA, làm tăng khả năng bảo vệ tổ lái trước các loại đạn HEAT (High Explosive Anti Tank- đạn chống tăng liều nổ cao), đạn động năng APDS.

Toàn bộ khối đạn dược được bố trí trên tháp pháo của xe, trong khi kíp lái được bố trí ngồi tách biệt với tháp pháo. Điều này làm tăng khả năng bảo vệ tổ lái trong trường hợp tháp pháo bị trúng đạn. Các hệ thống hỗ trợ khác bao gồm yếm bảo vệ hông, hệ thống phòng vệ bị động, giúp nâng cao độ an toàn và khả năng sống còn trong chiến đấu.

BMPT được trang bị động cơ diesel đa nhiên liệu V-92S2, công suất 1.000 mã lực, tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng 21,3 mã lực/tấn. Tốc độ tối đa trên đường nhựa của xe là 65 km/h, tầm hoạt động 550 km, khối lượng chiến đấu 47 tấn, kíp chiến đấu 5 người.

BMPT Terminator diệt mục tiêu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại