Một áp thấp nhiệt đới có thể thành bão đang hướng vào Biển Đông

Hoàng Đan |

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, một áp thấp nhiệt đới đã có thể mạnh lên thành bão và hướng về phía Biển Đông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 07 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 125,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về phía Biển Đông.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa trong 24 giờ qua đã có mưa to đến rất to với lượng phổ biến từ 80-150mm.

Một số nơi có lượng mưa lớn như Hưng Thi: 190mm, Chi Nê (Hòa Bình): 245mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc): 250 mm, Phố Đu (Thái Nguyên): 170 mm, Hà Đông (Hà Nội): 160 mm, Hưng Yên: 160 mm, Gián Khẩu (Ninh Bình): 210 mm, Việt Yên (Bắc Giang): 195 mm, Nam Định: 160 mm.

Phủ Lý (Hà Nam): 130 mm, Quyết Chiến (Thái Bình): 140 mm, Yên Định (Thanh Hóa): 70 mm.

Đồng thời, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, hiện nay một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to.

Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3m, đặc biệt tại một số tuyến phố như: Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Trần Bình, Hoa Bằng, Đội Cấn, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Lê Duẩn.

Ngã 5 Đường Thành-Nhà Hoả, Phan Bội Châu+Lý Thường Kiệt, Thợ Nhuộm, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Đinh Liệt-Gia Ngư, Trường Chinh, Giáp Bát, Minh Khai, Tân Mai…

Liên quan đến việc khắc phục các sự cố điện do bão số 1 gây ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 28/7, lưới điện 500 KV và 220 KV đã vận hành bình thường.

Còn theo thống kê của CATP Hà Nội, từ đêm 27 đến sáng 28/7 do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn thành phố có 10 điểm ngập úng; 667 cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông, trong đó 4 cây đổ vào xe ôtô, 2 cây đổ làm 5 xe máy bị hư hỏng, 3 cây đổ chắn ngang đường sắt; 2 cột điện đổ; 19 nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại