Tiết lộ đáng sợ: Thủ phạm vụ khủng bố bằng xe tải ở Nice không phải "sói đơn độc"

V.N |

Công tố viên Paris Francois Molins cho biết, tay lái xe tải đâm vào đám đông ở Nice trong ngày Quốc khánh Pháp làm chết 84 người thực ra có người giúp lên kế hoạch.

Các bằng chứng từ điện thoại di động và máy tính cho thấy, tay lái xe Mohamed Lahouaiej-Bouhlel không phải là "sói đơn độc" mới cực đoan hóa gần đây như lúc đầu mọi người tưởng thế, mà có một số đồng phạm và đã lên kế hoạch tấn công từ cả năm nay.

Molins cho biết, sau cuộc tấn công vào văn phòng tạp chí Charlie Hebdo tháng Giêng năm 2015 làm 12 người chết, Bouhlel đã gửi tin nhắn cho một nghi phạm viết: "Tôi không phải Charlie. Tôi vui mừng vì họ đã cử những người lính của Allah đến để kết thúc công việc".

Molins miêu tả cuộc điều tra "có những tiến triển đáng kể", qua đó phát hiện 4 người đàn ông và một phụ nữ bị tình nghi giúp Bouhlel và những người này đã phải ra tòa ở Paris vì bị cáo buộc liên quan đến hoạt động khủng bố.

Các nghi phạm này vẫn đang bị thẩm vấn tiếp tục và sẽ bị điều tra chính thức vì là đồng phạm giết người và tham gia vào tổ chức khủng bố.

Cả 5 nghi phạm này đã liên hệ với lái xe Lahouaiej-Bouhlel ngay trước khi hắn đâm xe vào đám đông. Vài giây trước vụ đâm, hắn gửi đi 2 "tin nhắn khả ố", có vẻ đã được ghi hình trước trên điện thoại di động.

Molins nói rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy cuộc tấn công của Bouhlel được đạo diễn từ trước và hắn có sự hậu thuẫn hậu cần và lên kế hoạch từ 5 người trên mà hắn thường xuyên liên hệ thường xuyên.

5 người đó gồm 1 cặp vợ chồng từ Albania bị cáo buộc cung cấp súng tự động mà Bouhlel sử dụng bắn vào cảnh sát, 2 người đàn ông Pháp gốc Tunisia và một người Tunisia. Hầu hết đều không có tiền án với an ninh và tình báo Pháp, và chỉ 1 người có tiền sử tội trộm cướp, tấn công và sử dụng ma túy.

Tại nhà của một trong số 4 người đàn ông, thám tử tìm thấy ma túy, 2.600 euro tiền mặt và 11 chiếc điện thoại di động - báo chí Pháp đưa tin. Một bức ảnh mà các nhà điều tra tìm được cho thấy một trong số các nghi phạm có mặt trong chiếc xe tải mà Bouhlel dung tấn công đám đông.

Công tố viên Molins cũng khẳng định, mặc dù IS nhận trách nhiệm về vụ thảm sát, song các thám tử chưa tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa tay lái xe Bouhlel với IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại