Thắng trận may mắn, Mourinho "nổ" to hơn cả Van Gaal

Ngô Trà |

Trước một Wigan quá yếu, Man United chơi lấn lướt cả trận, song cả 2 bàn thắng đều đến từ những tình huống may mắn. Có điều, Mourinho không nghĩ thế.

"Tôi rất hạnh phúc, với những trận đấu giao hữu như thế này, kết quả không phải là điều quan trọng nhất, nhưng nó luôn là điều quan trọng. Trên tất cả, cổ động viên của Man United rất tuyệt vời. Tôi sẽ làm mọi điều để đội bóng đáp ứng được sự mong mỏi của họ", Mourinho mở đầu phát biểu.

Nói về bản hợp đồng mới Mkhitaryan, HLV người Bồ Đào Nha cũng không tiếc lời khen tặng: "Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu và đang ở trong giai đoạn tốt nhất của sự nghiệp bóng đá, 27-28 tuổi.

Cách tiếp cận với bóng đá của cậu ta thật tuyệt vời, suy nghĩ và xử lý cực nhanh, chạm bóng rất mượt mà. Mkhitaryan có thể đảm nhận tốt mọi vị trí phía sau tiền đạo. Hôm nay cậu ấy chơi chưa thực sự sắc nét, nhưng màn trình diễn đầu tiên như thế là rất tích cực".

Thắng trận may mắn, Mourinho nổ to hơn cả Van Gaal - Ảnh 1.

Mkhitaryan có màn trình diễn khả dĩ nhất so với các đồng đội ở trận giao hữu đầu tiên của Man United.

Bên cạnh đó, tân HLV Man United cũng không quên khen ngợi tài năng trẻ 18 tuổi Axel Tuanzebe như một động thái lấy lòng cổ động viên đội nhà: "Người ta có thể chơi 90 phút, hay chỉ 1 phút, và đôi khi chỉ cần 1 phút là đủ. Với Axel chỉ cần 10 phút là đủ.

Tôi chỉ vừa mới biết cậu ấy vài tuần, nhưng chỉ cần 10 phút trên sân hôm nay, là tôi nhìn ra luôn được rằng cậu ấy cực kỳ có tiềm năng".

Nhận xét về một tài năng trẻ khác, người đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu, Mourinho cũng không tiếc lời khen: "Andreas Pereira là một tài năng lớn. Cậu ấy có tầm nhìn và kỹ thuật đáng kinh ngạc".

Thắng trận may mắn, Mourinho nổ to hơn cả Van Gaal - Ảnh 2.

Andreas Pereira ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số cùng đồng đội.

"Tôi có thể nhìn thấy cả đội chưa ở trong điều kiện tốt nhất, vì chúng tôi chỉ mới có 10 ngày tập luyện với nhau. Nhưng tin tôi đi, khi các cầu thủ suy nghĩ về cách chơi bóng theo cách suy nghĩ của tôi, mọi thứ sẽ rất tuyệt vời", Mourinho hứa hẹn.

Có hơn 7.000 cổ động viên Man United đã cất công đến xem trận đấu này, trên sân nhà của Wigan. Ngoài sự hài lòng về tỷ số trận đấu ra, thì nhin chung màn trình diễn của Man United vẫn chưa thể làm người hâm mộ Quỷ đỏ yên tâm.

Tuy nhiên, đội hình ra sân trận này còn thiếu đến 4 cầu thủ quan trọng, gồm thủ thành David de Gea, đội trưởng Wayne Rooney, tiền đạo được trông đợi nhất Ibrahimovic và tài năng trẻ người Pháp Martial.

Wigan 0-2 Man United: Xem "Quỷ đỏ" đá vẫn rất tốt cho sức khỏe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại