Xuất hiện thêm một loạt clip ghi việc bảo vệ "chặn xe cứu thương"

Hoàng Đan |

Trong ngày 8/7, nhiều đoạn clip liên quan đến vụ việc bảo vệ "chặn xe cứu thương" xảy ra ở BV Nhi Trung ương đã được đăng tải.

Liên quan đến vụ việc bảo vệ chặn xe cứu thương xảy ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương đang gây xôn xao dư luận, trong ngày 8/7, đã xuất hiện thêm một loạt clip do một người dân ghi lại vụ việc.

Theo đó, trên Facebook của thành viên có tên L.C có đưa lên 4 đoạn clip được cho là do chính anh chứng kiến và quay lại cảnh trong sự việc bảo vệ chặn xe cứu thương.

Trong 4 đoạn clip này, ở đoạn clip đầu tiên đã ghi lại cảnh 3 bảo vệ đã có hành vi chặn chiếc xe cứu thương biển kiểm soát 37A-13612. Một trong số 3 bảo vệ còn cầm dây xích với ý định khóa bánh xe.

Không những thế, các bảo vệ trong đoạn clip đã có ứng xử rất thô lỗ khi liên tục xưng "mày, tao". Một bảo vệ còn nói lớn là không làm sai, không sợ và "nếu sai, mai 3 thằng mình nghỉ việc".

Khi lái xe nói "ông cứ đụng vào tài sản của Nhà nước thì ông sẽ bị gì... ông cứ đụng vào xe tôi đi...", thì một bảo vệ trẻ tuổi đập tay lên gương đầu xe và nói đầy thách thức: "tao động đấy mày làm gì... mày làm được gì, mày làm đi...".

Liên tục sau đó là rất nhiều những ngôn từ rất thô lỗ được các bảo vệ dùng với lái xe. Ngoài 3 bảo vệ thì một số bảo vệ khác cũng có mặt thêm khi xảy ra sự việc.

Ở một đoạn clip khác thì ghi lại cảnh kêu khóc của chị Soa, mẹ cháu bé khi bảo vệ không cho xe ra.

Và một đoạn khác nữa thì ghi cảnh, lái xe cứu thương đã đỗ xe chờ công an đến làm việc. Trong đó, khi một số người dân hỏi, lái xe cho biết: "người ta gần chết còn bắt ở lại đây, vô lý. Giờ cho mình về rồi nhưng mình gọi công an đến thì sợ công an, cho về rồi, nhưng giờ phải làm cho biết...".

Đoạn clip thứ 4 ghi cảnh công an đến làm việc với sự có mặt của chị Soa cùng một số người nhà cháu bé cũng như đại diện xe. Đại diện người nhà trong đoạn clip cũng trình bày việc với công an và nêu thông tin có người lạ gọi đặt vấn đề thuê xe cứu thương chở về với giá 7 triệu...

Dưới đây là một số đoạn clip mới được đưa lên: 

Đoạn clip ghi lại cảnh bảo vệ BV Nhi chặn xe cứu thương và có ngôn từ thô lỗ:

Bảo vệ chặn xe cứu thương tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đoạn clip ghi lại việc lái xe cứu thương chờ công an đến làm việc


Đoạn clip ghi lại cảnh công an đến làm việc

Công an "giải cứu" xe cứu thương bị chặn ở BV Nhi Trung ương

Trước đó, trao đổi với chúng tôi vào tối 8/7, PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, là người đứng đầu bệnh viện, ông rất lấy làm tiếc khi để xảy ra sự cố bảo vệ chặn xe cứu thương gây xôn xao dư luận những ngày qua.

"Với vai trò quản lý bệnh viện, tôi đã không làm tốt vai trò giám sát lực lượng bảo vệ. Qua sự việc này, tôi thay mặt bệnh viện xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân khi để một việc không đáng có xảy ra", PGS.TS Lê Thanh Hải nói.

Ông Hải cho biết thêm, hiện bệnh viện đã yêu cầu công ty bảo vệ AZ chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động, trong vòng 1 tuần nếu không "thay máu" nhân viên sẽ chấm dứt hợp đồng.

Ngay trong ngày 7/7, 3 bảo vệ trong clip chặn xe cấp đã bị chấm dứt hợp đồng lao động và công ty AZ đã bổ nhiệm 4 cán bộ bảo vệ tại Bệnh viện Nhi Trung ương gồm 1 đội trưởng và 3 đội phó.

"Đây cũng là bài học cho chúng tôi. Thời gian tới nếu tiếp tục thuê công ty AZ hay ký hợp đồng với công ty bảo vệ khác chúng tôi cũng sẽ phải giám sát sát sao. Bệnh viện sẽ cắt cử nhân viên phòng hành chính quản trị của bệnh viện để giám sát việc này", Giám đốc BV Nhi Trung ương nêu rõ.

PGS.TS Lê Thanh Hải cũng thông tin thêm, trong chiều nay, đại diện bệnh viện cùng công ty bảo vệ AZ đã trực tiếp về Nghệ An để đến gia đình bệnh nhi Trần Công D. thắp hương và xin lỗi gia đình bệnh nhi D.

Ông Hải cho biết thêm, do bệnh viện hiện chỉ có 3 xe cấp cứu nên không đủ phục vụ nhu cầu của tất cả bệnh nhi.

Do đó thời gian tới bệnh viện sẽ xem xét kí kết hợp đồng với các đơn vị có dịch vụ vận chuyển cứu thương được cấp phép để tránh tình trạng "cò".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại