Xuất hiện nghi vấn lộ đề thi Văn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói gì?

Hoàng Đan |

Trên một số trang mạng đã có rất nhiều thông tin đăng tải liên quan đến nghi vấn đề thi môn Văn bị lộ.

Sáng nay (2/7), các sĩ tử làm bài thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016, tuy nhiên trước đó, trên một số trang mạng đã có rất nhiều thông tin đăng tải liên quan đến nghi vấn đề thi môn này bị lộ.

Cụ thể, trên một trang ôn thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn, vào khoảng 23 giờ đêm qua (1/7) trước khi thi môn Ngữ Văn thì có một số tin nhắn với cùng nội dung hỏi về "sự hèn nhát và dũng khí" (nội dung có trong đề thi Ngữ Văn hôm nay - PV).

Ngay sau đó là rất nhiều bức ảnh được trang này đăng tải cho là "bằng chứng" chứng minh có rất nhiều người đã biết trước đề thi.

Và nhiều thông tin đăng tải còn dường như "biết trước" được cả phần nghị luận xã hội lẫn nghị luận văn học (?).

Xuất  hiện nghi vấn lộ đề thi Văn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói gì? - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ một trang mạng xã hội.

Trước thông tin này, trao đổi với chúng tôi vào chiều tối nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho hay, ông đã nhận được thông tin nghi lộ đề thi Ngữ Văn lan truyền trên một số mạng xã hội.

Ông Ga cũng cho rằng, năm nào khi bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp Quốc gia cũng tồn tại những thông tin như vậy. Nhưng "chuyện lộ đề chắc không có".

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho hay, Bộ đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc này.

Theo đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xác minh ban đầu về kỹ thuật cho thấy, thông tin lộ đề thi văn được lan truyền trên mạng có sử dụng biện pháp cắt, ghép.

Vị đại diện này cũng khẳng định, không có chuyện lộ đề thi môn Ngữ văn, còn các thông tin có liên quan, hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại