NATO yêu cầu Nga rút lực lượng và thiết bị quân sự khỏi Ukraine

Theo AFP, ngày 15/6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã yêu cầu Nga rút các lực lượng và khí tài hạng nặng khỏi Ukraine cũng như ngừng các hoạt động mà ông cho là hậu thuẫn các lực lượng ly khai đang giao tranh với Kiev.

Phát biểu sau cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO và Ukraine ở thủ đô Brussels (Bỉ), ông Stoltenberg nói: "Nga cần ngừng hậu thuẫn các phiến quân này, đồng thời rút lực lượng và thiết bị quân sự của họ khỏi lãnh thổ Ukraine."

Theo ông, rằng lệnh ngừng bắn được quốc tế nhất trí ở Ukraine đang bị Nga vi phạm "hết lần này đến lần khác".

Ngoài ra, ông Stoltenberg cũng chỉ trích các cuộc kiểm tra quân sự bất ngờ mới về năng lực sẵn sàng chiến đấu của Nga, cho rằng chúng đã làm suy yếu sự ổn định./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại