Tại Shangri-La, Ấn Độ có "đôi lời" với Trung Quốc về Biển Đông

Đức Huy |

Trong bài phát biểu của mình tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã đưa ra nhận định về tình hình Biển Đông hiện nay.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Parrikar khẳng định, Trung Quốc nên biết cách giảm thiểu căng thẳng trên Biển Đông, bởi suy cho cùng điều đó cũng có lợi cho nền kinh tế của quốc gia đông dân nhất thế giới.

"Suy cho cùng quan trọng nhất vẫn là kinh tế. Nếu tình hình khu vực bất ổn như những gì đang diễn ra tại Trung Đông, thì tôi cho rằng kinh tế và thịnh vượng sẽ khó lòng được đẩy mạnh phát triển" - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ phát biểu.

Theo ông Parrikar, các bên liên quan cần thấu hiểu quan điểm và tăng cường lòng tin lẫn nhau, từ đó căng thẳng mới có thể được giảm thiểu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cũng có đôi lời dành riêng cho Trung Quốc.

"Dù một nước có mạnh đến đâu, thì không hoạt động giao thương nào có thể diễn ra trên một khu vực căng thẳng cao độ cả. Và tôi cho rằng việc gìn giữ hòa bình sẽ phục vụ lợi ích của tất cả, trong đó có chính Trung Quốc" - ông Parrikar phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại