TQ "phản pháo" phát biểu của BTQP Mỹ ở Đối thoại Shangri-La

Hải Võ |

Ông Ashton Carter là quan chức đầu tiên phát biểu trong ngày làm việc 4/6 của Đối thoại Shangri-La, với chủ đề "Những thách thức từ tình hình an ninh phức tạp ở châu Á".

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter đề cập Trung Quốc đang "tự cô lập mình".

Ngay lập tức, Thiếu tướng Quan Hữu Phi, Chủ nhiệm Văn phòng hợp tác quân sự quốc tế, thuộc Quân ủy trung ương Trung Quốc, đã đáp trả.

Tướng Quan chỉ trích lập luận của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ là "một khái niệm tự biên" và khẳng định Bắc Kinh chưa từng tự mình cô lập.

"Tôi cho rằng mục đích ông Carter nói như vậy là chính là nhằm cô lập Trung Quốc, khiến các quốc gia trong khu vực xem Trung Quốc là đối tượng để cô lập. Đó là một quan điểm sai lầm," ông Quan nói.

Quan Hữu Phi là thành viên trong đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La 2016. Dẫn đầu đoàn này là Thượng tướng Hải quân, Phó tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp quân ủy trung ương Trung Quốc, Đô đốc Tôn Kiến Quốc.

TQ phản pháo phát biểu của BTQP Mỹ ở Đối thoại Shangri-La - Ảnh 1.

 Tướng Quan Hữu Phi trả lời báo chí tại Đối thoại Shangri-La. (Ảnh: Huanqiu)

Phát biểu trước đại diện quân sự các nước, ông Ashton Carter cũng cho biết Mỹ cam kết nỗ lực xây dựng hòa bình khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông so sánh, vấn đề an ninh là "dưỡng khí" cho hòa bình, trong khi Mỹ cùng các đồng minh của họ đang "cấp dưỡng khí" cho khu vực này để "cùng tạo dựng tương lai tươi sáng và nguyên tắc".

Ông chủ Lầu Năm Góc đánh giá tình hình biển Đông đang duy trì trạng thái căng thẳng càng làm nổi rõ tầm quan trọng của vấn đề an ninh.

Ashton Carter làm rõ lập trường về chính sách "tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương" của Mỹ, nhấn mạnh sự hiện diện của Washington tại khu vực này "không phải là tạm thời, mà là lâu dài".

"Cùng với nhau, chúng ta có thể bảo đảm sự thay đổi lịch sử ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ trở thành bước ngoặt lịch sử," ông nói.

Bộ ngoại giao Trung Quốc từng phản ứng với động thái gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ trên biển Đông.

Theo phía Trung Quốc: "Mỹ đã gây ra nhiều rắc rối ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi tin rằng các quốc gia và người dân châu Á đều mong muốn gìn giữ cục diện hòa bình, ổn định và phát triển tốt đẹp của khu vực, không muốn có bất kỳ ai, dù với lý do gì, làm rối loạn châu Á."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại