Tướng Lực nói về lá thư gửi TT Obama của người phụ nữ Việt

Hoàng Đan |

Trung tướng Nguyễn Thế Lực cho rằng, chính số phận của những nạn nhân da cam như chị Nhí sẽ có tác động tích cực đến suy nghĩ của TT Obama.

Chị Phạm Thị Nhí, sinh năm 1960, một nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin ở TP. Hồ Chí Minh đã vừa có một lá thư gửi Tổng thống Obama với những tâm sự đầy đau đớn và nguyện hiến xác cho các nhà khoa học Mỹ để thấy rõ sự tàn khốc của Dioxin mà Mỹ đã rải xuống Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam cho biết, ông biết khá rõ hoàn cảnh của chị Nhí và cũng có biết thông tin về việc chị Nhí viết thư gửi Tổng thống Obama.

Tướng Lực xác nhận, những gì chị Nhí nêu trong bức thư về hoàn cảnh của mình là hoàn toàn chính xác.

"Tôi đã nhiều lần gặp chị Nhí và hoàn cảnh, gia cảnh được cô nêu trong bức thư mong muốn gửi Tổng thống Obama là hoàn toàn đúng.

Trước đây, Nhí cũng đã nhiều lần nêu rõ mong muốn được tình nguyện hiến xác để các nhà khoa học tìm hiểu, thấy rõ hơn sự tàn khốc của chất độc hóa học, dioxin mà quân đội Mỹ từng rải xuống Việt Nam.

Chúng tôi rất ủng hộ việc này bởi thực tế sự thật về nỗi đau da cam ở Việt Nam là như vậy và đây là một trong những tiếng kêu của các nạn nhân.

Chưa kể, đây cũng là quyền của một nạn nhân, họ có thể gửi thư tới Tổng thống Obama hay bất cứ nhân vật nào đó trên thế giới", tướng Lực nêu.

Tướng Lực nói về lá thư gửi TT Obama của người phụ nữ Việt - Ảnh 1.

 Trung tướng Nguyễn Thế Lực. Ảnh: Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam.

Ông cũng nhấn mạnh, việc chị Nhí gửi thư đến Tổng thống Obama mang ý nghĩa trực tiếp và sẽ tác động mạnh hơn để giúp ngài Tổng thống nếu đọc được hiểu hoàn cảnh thực tế của nạn nhân da cam ở Việt Nam.

"Những số phận chất độc màu da nói chung thì chắc các ngài Tổng thống không thể hiểu hết được mà chỉ hiểu được một phần nào đó, thiên về một mặt của vấn đề.

Còn ở đây, đi vào sâu từng số phận, con người, nạn nhân cụ thể như chị Nhí là điểm rất tốt. Dù số phận đó có nhỏ nhoi nhưng nó sẽ giúp đưa hình ảnh của một số phận có thật đến với Tổng thống.

Tôi tin chắc nếu đọc được lá thư này, nó sẽ có tác động mạnh đến suy nghĩ của Tổng thống Obama nhiều hơn các tập thể lên tiếng.

Nói cách khác, có thể việc tiếp cận ở tầm vĩ mô về vấn đề da cam thì còn khó nhưng với một số phận, hoàn cảnh cụ thể thì có thể chọc thủng, làm thay đổi nhận thức của người Mỹ về vấn đề này ", tướng Lực nhìn nhận.

Tướng Lực nói về lá thư gửi TT Obama của người phụ nữ Việt - Ảnh 2.

 Chị Phạm Thị Nhí (ngồi xe lăn, bên trái)

Tướng Lực cũng thông tin, thời gian qua, Hội thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về thảm họa chất độc màu da cam.

Hội bao giờ cũng đặt lên bàn những câu chuyện đề nghị phía Mỹ có trách nhiệm của mình đối với việc khắc phục hậu quả dioxin với môi trường, con người, hỗ trợ cho các nạn nhân.

"Quan điểm của Hội rất ủng hộ sự phát triển sâu sắc mối quan hệ Việt - Mỹ, nhất là qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Qua sự phát triển đó cũng sẽ giúp việc giải quyết hậu quả của chất độc màu da cam với nạn nhân tốt hơn.

Việc Mỹ tham gia giải quyết hậu quả chất độc màu da cam tốt hơn sẽ là lực đẩy thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước", tướng Lực nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Nguyễn Thế Lực, trong thời gian tới, Hội rất khuyến khích các nạn nhân khác tiếp tục có những lá thư như của chị Nhí để gửi đến Tổng thống hay các nhà lãnh đạo khác của Mỹ.

"Bởi để cho chính quyền Mỹ hiểu rõ hơn về sự tàn khốc của chất độc màu da cam là điều rất tốt. Việc các nạn nhân bày tỏ, thể hiện nỗi đau, hoàn cảnh của mình là quyền rất chính đáng và Hội chúng tôi rất ủng hộ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại