Sự thật bất ngờ về vai trò của Angela Phương Trinh tại Cannes

Ngũ chu |

Trưởng phòng Đối ngoại Cục Điện ảnh cho biết đoàn đi LHP Cannes không giao cho Angela Phương Trinh nhiệm vụ quảng bá cho Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 4 như ê-kíp của cô thông tin.

Cùng với Lý Nhã Kỳ, Angela Phương Trinh hiện đang gây sức hút mạnh mẽ trong nước với màn xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes những ngày qua.

Đây cũng là lúc nhiều người đặt ra câu hỏi cô đến Cannes với tư cách nào mà được ưu ái đến thế theo các thông tin truyền thông trong nước đăng tải.

Ban đầu, thông tin Angela Phương Trinh đi dự LHP Cannes là theo lời mời của công ty Thiên Phúc, đơn vị sản xuất phim “Taxi em tên gì?”.

Nữ diễn viên Thanh Thúy, nhà sản xuất phim này, cho biết cô đã bỏ gần 1 tỷ để đưa Angela Phương Trinh, Khánh Hiền sang Pháp dự LHP Cannes.

Lý do là phim "Taxi em tên gì?" được Cục Điện ảnh giới thiệu sang dự Tuần lễ phim Việt Nam ở CH Séc.

Bên cạnh đó, Thanh Thúy kết hợp chuyến đi CH Séc này sẽ đi qua LHP Cannes để xem phim, cũng như "mục sở thị" hoạt động của LHP danh giá nhất thế giới này, chứ không phải phim của Thanh Thúy tranh tài tại LHP Cannes.

Đại diện Cục Điện ảnh cũng đã đính chính về việc này với một số báo với nội dung: "Cục Điện ảnh không có chức năng mời bất kỳ nghệ sĩ Việt Nam nào đến dự LHP Cannes". BTC LHP Cannes không mời Cục Điện ảnh của bất kỳ nước nào tới tham dự, chỉ những nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên có phim tham dự lọt vào các hạng mục tranh giải mới được mời.

Như vậy, Angela Phương Trinh và ê kíp có mặt tại Cannes nhưng không phải là khách mời chính thức của BTC LHP Cannes.

Điều đó đã được chính nhà sản xuất Thanh Thúy khẳng định trong phát ngôn của cô, ngoại trừ Angela Phương Trinh có được sự quan tâm đặc biệt từ phía Ban tổ chức sau đó.

Tuy nhiên. trong các thông cáo của ê-kíp của Angela Phương Trinh gửi đến báo chí đều khẳng định"được Cục Điện ảnh mời tham dự Liên hoan phim Cannes tại Pháp" hoặc"cô và ê-kíp đến Cannes 2016 với vai trò đại diện của Cục Điện ảnh Việt Nam quảng bá cho Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 4".

Sự thật bất ngờ về vai trò của Angela Phương Trinh tại Cannes - Ảnh 1.

Trả lời VietNamNet, Trưởng phòng Đối ngoại Cục Điện ảnh cho biết đoàn đi LHP Cannes quảng bá cho LHP quốc tế Hà Nội lần thứ tư được dẫn đầu bởi Cục trưởng Ngô Phương Lan. Bình luận về việc ê kíp "Taxi, em tên gì?" và Angela Phương Trinh đưa ra thông tin mình là "đại diện của Cục Điện ảnh Việt Nam quảng bá cho Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 4", vị này cho rằng đây chỉ là hành động "tích cực" từ phía ê kíp chứ Cục không giao nhiệm vụ gì cho họ cả.

Hai ngày xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes, Angela Phương Trinh đều gây xôn xao dư luận như: "Angela Phương Trinh là diễn viên duy nhất của Việt Nam cho đến giờ xuất hiện ở vị trí trang trọng trên thảm đỏ, một đặc quyền chỉ có những diễn viên tham gia phim hoặc thuộc hạng A thế giới mới có được",chiếc váy được hãng tin Reuters danh tiếng chọn là "khoảnh khắc thảm đỏ sáng giá", Angela Phương Trinh bị nhầm thành Dương Tử Quỳnh...

Nhìn những hình ảnh gửi về, có thể thấy, ngày đầu Angela Phương Trinh đã có cơ hội đi thảm đỏ LHP Cannes thực sự. Nhưng dấu hỏi đặt ra là cô đến thảm đỏ với tư cách gì?

Khách mời thảm đỏ LHP Cannes được chia làm nhiều loại. Khách mời chính thức từ BTC thì sẽ được sắp xếp vệ sĩ và xe sang đưa đón từ cửa khách sạn đến tận khu vực thảm đỏ.

Một nguồn tin giấu tên có mặt LHP Cannes năm nay chia sẻ với VietNamnet, chỉ thấy Angela Phương Trinh đi bộ đến thảm đỏ như rất nhiều khán giả xem phim hôm đó.

Không có dấu hiệu gì của một ngôi sao được BTC cho hưởng "đặc quyền chỉ có những diễn viên tham gia phim hoặc thuộc hạng A thế giới mới có được".

Sự thật bất ngờ về vai trò của Angela Phương Trinh tại Cannes - Ảnh 2.

Lần xuất hiện thứ hai trên thảm đỏ LHP Cannes của Angela Phương Trinh

Ở lần xuất hiện thứ 2 trên thảm đỏ, Angela Phương Trinh đến thảm đỏ LHP Cannes vào một khung giờ khác.

Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng đây là khung giờ chưa diễn ra sự kiện thảm đỏ. Bởi khi so sánh hình ảnh của ngày thứ nhất và ngày thứ hai, có sự khác biệt hoàn toàn về cách bố trí những phóng viên chụp hình trên thảm đỏ.

Ở ngày thứ nhất khi Angela Phương Trinh được hưởng "đặc quyền chỉ có những diễn viên tham gia phim hoặc thuộc hạng A thế giới mới có được" thì thảm đỏ tràn ngập phóng viên.

Họ được quy định mặc đồng phục vest đen rất lịch sự đứng thành hàng lối nghiêm chỉnh và trên thảm luôn có người hướng dẫn để cho các khách mời có thời gian và khoảng không tạo dáng.

Sự thật bất ngờ về vai trò của Angela Phương Trinh tại Cannes - Ảnh 3.

Sự khác biệt quá lớn trên cùng một chiếc thảm đỏ LHP Cannes trong hai lần Angela Phương Trinh xuất hiện.

Trái lại hình ảnh ngày thứ hai được cung cấp từ phía Angela Phương Trinh lại cho thấy sự lộn xộn và vắng hoe trên thảm đỏ.

Lác đác đâu đó vài người cầm máy ảnh, nhưng đều trong trang phục thường, không phải đồng phục vest đen của BTC LHP Cannes.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại