Bắt giữ xe khách chở roi, súng điện vào Nam tiêu thụ

Nguyễn Sơn |

Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ xe khách chạy tuyến Bắc - Nam chở nhiều roi điện, súng điện, bình xịt cay; 2 còng số tám; 3 cây kiếm... để đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Qua tuần tra, theo dõi vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9/5, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam) phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ xe khách chạy tuyến Bắc - Nam chở nhiều “hàng nóng” để đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 79D -5654 do ông Phạm Minh Sinh (sinh năm 1974, quê phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển nhiều “hàng nóng” bao gồm: 141 cây roi điện; 5 cây súng điện; 20 hộp bình xịt cay; 2 còng số tám; 3 cây kiếm; 100 kg chốt cài cửa; 90 kg giầy​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​…

Qua xác minh ban đầu, đây là xe chạy từ Quảng Ninh vào Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên và giấy tờ xe đã bị cơ quan chức năng tạm giữ tại Đội Quản lý thị trường số 4 để làm rõ.

Ông Đoàn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam cho biết: "Trong tình hình buôn lậu và gian lận thương mại diễn ra khá phức tạp như hiện nay, việc phát hiện và bắt giữ những chuyến xe chở hàng không rõ nguồn gốc là rất cần thiết.

Việc xe 79D -5654 chở toàn “hàng nóng” có độ sát thương cao là rất nguy hiểm cho xã hội nếu số hàng này lọt vào tay kẻ xấu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại