Nga tung bằng chứng “vạch mặt” Thổ Nhĩ Kỳ dính líu, làm ăn với IS

Thi Anh |

IS thu về tới 2 triệu USD/ngày nhờ “làm ăn” với Thổ Nhĩ Kỳ và đó không phải là tất cả. RT đã tung ra những bằng chứng sẽ khiến Tổng thống Erdogan “hết đường chối cãi”.

Tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã cung cấp ảnh vệ tinh cho thấy dầu đang được tuồn từ các khu vực do IS kiểm soát tại Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn liên tiếp phủ nhận các cáo buộc và khẳng định không liên quan tới các vụ mua bán dầu trái phép với IS.

Thực ra, tất cả chỉ là dối trá.

Mới đây, hãng thông tấn RT của Nga đã có cuộc điều tra nhằm vạch trần mối quan hệ làm ăn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và IS.

Trong đoạn phim bằng chứng của RT, các nhân chứng đã chia sẻ những gì họ mắt thấy tai nghe.

Cư dân thị trấn Shaddadi, Syria, gần mỏ dầu Jabisah cho biết: tới tháng 2 năm nay, IS vẫn kiểm soát các giếng dầu. Dầu được đưa tới Raqqa rồi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ qua trạm kiểm soát Tell Abyad ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.


Tuyến đường IS sử dụng để tuồn dầu từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyến đường IS sử dụng để tuồn dầu từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ.

"Sau đó chúng bán dầu cho Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy Mỹ kim và vũ khí" - Ghazi Hussein, một người dân địa phương cho biết.

Người dân địa phương cho biết IS đã sử dụng các bồn dầu chúng có được sau khi chiếm Mosul (Iraq) để vận chuyển dầu trái phép.

Giếng dầu Jabisah đã bị IS kiểm soát suốt vài năm cho tới khi được lực lượng người Kurd và lực lượng Dân chủ Syria (SDF) giải phóng hồi tháng 2 năm nay. Với 500 công nhân, cơ sở này khai thác được ít nhất 2 triệu m3 dầu mỗi ngày, cùng 80 nghìn thùng dầu thô.

Thậm chí RT còn có cuộc phỏng vấn với 1 chiến binh IS bị lực lượng Kurd bắt giữ. Người này cho hay:

Chuyện mua bán dầu là chắc chắn. Bên cạnh đó, họ cung cấp cho chúng tôi thực phẩm, vật dụng. Vì bị cấm vận nên chuyện thu mua thực phẩm không dễ dàng. Ngoài ra còn có cả tiền, vũ khí và đạn dược. Tất cả đều được thực hiện một cách công khai”.

Thổ Nhĩ Kỳ và IS có 1 kẻ thù chung, đó là Lực lượng Dân quân người Kurd (YPG) và Thổ Nhĩ Kỳ không muốn đơn độc trong cuộc chiến ấy. Họ chọn cách hành động qua trung gian. Đó là lí do vì sao Thổ Nhĩ Kỳ cho phép phiến quân Hồi giáo vào lãnh thổ của họ”.

IS kiểm soát các khu vực có trữ lượng dầu cao ở Syria, Iraq và Lybia. Nga đã nhiều lần khẳng định: Thổ Nhĩ Kỳ là đầu ra tiêu thụ dầu trái phép của IS. Moscow còn cáo buộc chính Tổng thống Erdogan và gia đình có liên quan trực tiếp tới mối làm ăn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại