Bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản, lộ tẩy thêm hành vi giao cấu với trẻ em

Hữu Toàn |

Ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, gã đàn ông 35 tuổi còn gây ra vụ cố ý gây thương tích và giao cấu trẻ em tại nơi gã đang thuê phòng lưu trú.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử CAND ngày 23-4, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ – Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự để lập thủ tục khởi tố vụ án và bị can đối với Nguyễn Ngọc Minh, 35 tuổi, trú ở thôn Hà Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Trước đó Nguyễn Ngọc Minh rời Phú Yên vào Khánh Hòa lưu trú tại phòng 103 khách sạn M.I.T ở 55 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

Khoảng 9h sáng ngày 18-4, Minh đến bến tàu du lịch Cầu Đá, phương Vĩnh Nguyên chặn anh Đặng Đức Doanh, 20 tuổi, tạm trú ở 15/18 Việt Bắc, phường Vĩnh Nguyên để đòi nợ.

Khi anh Doanh hẹn nợ, Minh cưỡng đoạt chiếc xe máy biển số 47F1-080.51.

Đấu tranh mở rộng điều tra, Minh khai nhận ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, đối tượng này còn gây ra vụ cố ý gây thương tích phía trước khách sạn Tuấn Hường ở 212 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang và giao cấu trẻ em tại nơi gã đang thuê phòng lưu trú.

Được biết, Nguyễn Ngọc Minh là đối tượng đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại