Khai quật xác tàu thám hiểm 500 năm chứa “đồng xu ma”

Cẩm Mai |

Các nhà khảo cổ mới khai quật được những mảnh vỡ của một xác con tàu chở hơn 2.800 món đồ bị chìm dưới biển Ả rập cách đây 500 năm, trong đó có "đồng xu ma" Indio.

Những mảnh vỡ mới tìm thấy được cho rằng của con tàu Esmerelda trong hạm đội tàu của nhà thám hiểm Vasco da Gama bị chìm trong chuyến đi thứ hai đến Ấn Độ.

Vasco da Gama là người châu Âu đầu tiên đi thuyền buồm đến Ấn Độ. Ông sinh ra tại Sines, Bồ Đào Nha vào năm 1460.


Nhà thám hiểm Vasco da Gama.

Nhà thám hiểm Vasco da Gama.

Năm 1497, ông tuân lệnh vua Bồ Đào Nha đi tìm con đường hàng hải đến phương Đông. Ông đã thực hiện thành công sứ mệnh thám hiểm, từng được phong làm phó vương Ấn Độ vào năm 1524.

Con tàu Esmerelda do chính chú của nhà thám hiểm Vasco da Gama làm thuyền trưởng là xác con tàu cổ nhất trong thời kỳ hoàng kim của thám hiểm vùng đất mới.

Trong các món đồ tạo tác được tìm thấy trong xác con tàu, có quả chuông của con tàu, hàng chục quả đạn thần công bằng đá khắc chữ lồng nhau và một đồng xu quý hiếm gọi là Indio.

Cho đến nay, mới chỉ tìm ra 2 đồng xu Indio trên toàn thế giới. Trong thời đại vua Bồ Đào Nha Dom Manuel I, đồng xu Indio được đúc để trao đổi thông thương giữa Bồ Đào Nha với Ấn Độ. Vì hiếm thấy đồng xu Indio, nên có lúc người ta gọi nó là “đồng xu ma”.

Mặc dù xác của con tàu Esmerelda được phát hiện ra từ năm 1998, nhưng đến năm 2013 các nhà khảo cổ mới có đủ điều kiện khai quật những di vật lịch sử này.

Mặc dù 20% tàu thuyền đi đến Ấn Độ theo con đường hàng hải do nhà thám hiểm Vasco da Gama khám phá ra, đi qua Mũi Hảo vọng.

Rất ít xác tàu thủy bị chôn vùi hoặc được phát hiện tại đây. Có lẽ Esmerelda là xác tàu cổ xưa nhất được tìm thấy dưới biển Ả rập.

Nguồn: Gizmodo, Biography

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại