Nếu cần, vũ khí nào trên chiến hạm Mỹ có thể bắn hạ Su-24 Nga?

Đức Anh |

Tên lửa phòng không SM-2 có thể can thiệp từ xa và hệ thống phòng thủ Phalanx chống tiếp cận cự ly gần là những vũ khí trên chiến hạm Mỹ có thể hạ Su-24 của Nga.


Trong 2 ngày 11 và 12/4, chiến đấu cơ Su-24 không mang vũ khí của Nga đã nhiều lần bay áp sát tàu khu trục USS Donald Cook của Hải quân Mỹ trên biển Baltic ở khoảng cách nguy hiểm.

Một quan chức Mỹ mô tả hành động của máy bay Nga như đang tấn công mô phỏng. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong 2 ngày 11 và 12/4, chiến đấu cơ Su-24 không mang vũ khí của Nga đã nhiều lần bay áp sát tàu khu trục USS Donald Cook của Hải quân Mỹ trên biển Baltic ở khoảng cách "nguy hiểm".

Một quan chức Mỹ mô tả hành động của máy bay Nga như đang "tấn công mô phỏng". Ảnh: Hải quân Mỹ


Mặc dù tàu khu trục Mỹ không đáp trả hành động của máy bay Nga, nhưng nếu cần thiết, chiến hạm Mỹ sở hữu nhiều loại vũ khí có thể hạ Su-24 từ khoảng cách rất xa.

Vũ khí mạnh nhất là các tên lửa hải đối không SM-2 chứa trong hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) Mk41. Ảnh: Flickr/US Navy

Mặc dù tàu khu trục Mỹ không đáp trả hành động của máy bay Nga, nhưng nếu cần thiết, chiến hạm Mỹ sở hữu nhiều loại vũ khí có thể hạ Su-24 từ khoảng cách rất xa.

Vũ khí mạnh nhất là các tên lửa hải đối không SM-2 chứa trong hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) Mk41. Ảnh: Flickr/US Navy


Tên lửa SM-2 có thể tiêu diệt mục tiêu đường không ở cự ly 187 km, tầm cao 24 km. Ảnh: Public Navy

Tên lửa SM-2 có thể tiêu diệt mục tiêu đường không ở cự ly 187 km, tầm cao 24 km. Ảnh: Public Navy


Nếu may mắn vượt qua sự truy sát của tên lửa phòng không SM-2, chiến đấu cơ Nga sẽ phải đối mặt với vũ khí khác cực kỳ nguy hiểm là hệ thống phòng thủ tầm gần Mk15 Phalanx 20 mm. Ảnh: Flickr/US Navy.

Nếu may mắn vượt qua sự truy sát của tên lửa phòng không SM-2, chiến đấu cơ Nga sẽ phải đối mặt với vũ khí khác cực kỳ nguy hiểm là hệ thống phòng thủ tầm gần Mk15 Phalanx 20 mm. Ảnh: Flickr/US Navy.


Phalanx gồm một pháo tự động M61 Vulcan 6 nòng cỡ 20 mm. Pháo có tốc độ bắn lên đến 4.500 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 3,5 km. Ảnh: Flickr/US Navy

Phalanx gồm một pháo tự động M61 Vulcan 6 nòng cỡ 20 mm. Pháo có tốc độ bắn lên đến 4.500 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 3,5 km. Ảnh: Flickr/US Navy


Phalanx được thiết kế thành một hệ thống khép kín với radar tìm kiếm, chỉ thị mục tiêu và điều khiển hỏa lực riêng. Bên cạnh đó, nó còn được trang bị thêm hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu hồng ngoại (FLIR) để bổ sung cho radar. Ảnh: Flickr/US Navy

Phalanx được thiết kế thành một hệ thống khép kín với radar tìm kiếm, chỉ thị mục tiêu và điều khiển hỏa lực riêng. Bên cạnh đó, nó còn được trang bị thêm hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu hồng ngoại (FLIR) để bổ sung cho radar. Ảnh: Flickr/US Navy


Hệ thống có khả năng tác chiến độc lập rất cao mà không phải phụ thuộc vào radar chính của tàu. Phalanx đem lại hiệu quả cao trong việc đánh chặn tên lửa hành trình chống hạm, vũ khí dẫn đường hay máy bay cánh cố định bay thấp, tiêu diệt xuồng đổ bộ, tuần tra của đối phương. Ảnh: Thechive

Hệ thống có khả năng tác chiến độc lập rất cao mà không phải phụ thuộc vào radar chính của tàu. Phalanx đem lại hiệu quả cao trong việc đánh chặn tên lửa hành trình chống hạm, vũ khí dẫn đường hay máy bay cánh cố định bay thấp, tiêu diệt xuồng đổ bộ, tuần tra của đối phương. Ảnh: Thechive


Một vũ khí khác trên Donald Cook có thể đối phó với Su-24 là trạm vũ khí điều khiển từ xa Mk38 Mod 2. Trạm này lắp pháo tự động 25 mm cùng cảm biến quang điện tử đem lại khả năng tác chiến độc lập rất cao. Ảnh: Flickr/US Navy.

Một vũ khí khác trên Donald Cook có thể đối phó với Su-24 là trạm vũ khí điều khiển từ xa Mk38 Mod 2. Trạm này lắp pháo tự động 25 mm cùng cảm biến quang điện tử đem lại khả năng tác chiến độc lập rất cao. Ảnh: Flickr/US Navy.


Pháo 25 mm có tốc độ bắn khoảng 200 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 3 km, tầm bắn tối đa 6,8 km. Ảnh: Flickr/US Navy

Pháo 25 mm có tốc độ bắn khoảng 200 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 3 km, tầm bắn tối đa 6,8 km. Ảnh: Flickr/US Navy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại