Ai sẽ thế chân hoàn hảo cho Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk?

Anh Tuấn |

Hiện tại, tỉ lệ tín nhiệm của Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk tiếp tục đi xuống và một số cái tên đã được nhắc đến để thay thế ông, đó là bà Natalie Jaresko và ông Volodymyr Groysman.

Cả hai vị quan chức cấp cao đã né tránh những câu hỏi về việc liệu họ có trở thành thủ tướng trong tương lai hay không.

Trong khi đó, bản thân Yatsenyuk cũng không có dấu hiệu nào cho thấy ông muốn từ bỏ vị trí này sau khi vẫn được các thành viên Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 16/2, mặc dù ông không giải quyết được những vấn đề nội tại của Ukraine như đã từng hứa.

Khủng hoảng chính trị ở Ukraine trở nên trầm trọng hơn khi vào ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Aivaras Abromavicius từ chức và khẳng định rằng các quan chức thoái hóa biến chất thân cận với Tổng thống Petro Poroshenko đã cản trở công việc của ông.

Phó Tổng chưởng lý Ukraine Vitaly Kasko cũng đệ đơn từ chức vào ngày 15/2 với lý do ông nhận thấy tình trạng tham nhũng có hệ thống cùng những hành động ngăn cản việc thực thi pháp luật mà ông cho rằng ông Poroshenko đã ngoảnh mặt làm ngơ.

Sự ra đi của ông Abromavicius và ông Kasko đúng vào thời điểm dự luận tỏ ra công phẫn khi không đạt được những bước tiến cần thiết sau cuộc khởi nghĩa Maidan.

Người dân mong muốn một cuộc chiến diệt trừ tham nhũng triệt để, lập nên một hiến pháp mới cùng việc áp dụng thể chế dân chủ phương Tây.

Ukraine cũng gặp vấn đề về tài chính khi cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cùng các tổ chức khác vẫn chưa thể cho Kiev một gói cứu trợ kinh tế trị giá hàng tỉ USD.

Dư luận nước này cho rằng ông Poroshenko, Yatsenyuk và Quốc hội đã không thực hiện, thậm chí chủ động ngăn cản những bước đi cải tổ cần thiết.

Ví dụ, ông Poroshenko vẫn chưa nêu ra người sẽ thay thế ông Viktor Shokin, Tổng chưởng lý Ukraine đã từ chức vào ngày 16/2 sau những áp lực từ dư luận khi không triệt để diệt trừ tham nhũng sau một năm nhậm chức.

Mặc dù Quốc hội Ukraine chưa thể bỏ phiếu để cách chức ông Yatsenyuk ngay lập tức, song sức ép đối với Thủ tướng Ukraine đang rất lớn.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Natalie Jaresko và Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Groysman vẫn lảng tránh những câu hỏi về khả năng trở thành Thủ tướng mới của hai người.

Bà Jaresko cho biết bà đang tập trung thực hiện nghĩa vụ của một bộ trưởng, và bày tỏ sự bức xúc trước hàng loạt những chỉ trích đối với chính phủ Ukraine.

“Chính phủ không hề rơi vào khủng hoảng và mỗi ngày họ đang làm hết sức có thể”, bà Jaresko nói. “Tôi không thích những lời đồn đoán, bởi điều đó chỉ làm cho tình hình xấu đi mà thôi”.

Tuy nhiên, ông Groysman chỉ trích chính phủ Ukraine và nói rằng chính quyền Thủ tướng Yatsenyuk đã không chuyên nghiệp, khiến người dân và Quốc hội nước này mất lòng tin. Ông cũng nói rằng ông Yatsenyuk “phải có quyết định đúng”.

Nhiều chuyên gia chính trị và quan chức cấp cao Ukraine đều tin rằng cả bà Jaresko và ông Groysman đều được xem xét là ứng viên Thủ tướng.

Trong khi đó, Quốc hội Ukraine sẽ phải nỗ lực xúc tiến những bước đi cần thiết, khi Liên minh Châu Âu và các chủ nợ mong muốn Ukraine áp dụng luật chống tham nhũng và bầu cử mới như phương Tây đã yêu cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại