Báo Lebanon: Trùm tình báo Nga bị ám sát, có "mùi" Thổ Nhĩ Kỳ

Đức Huy |

Nhật báo Lebanon al-Akhbar đưa tin, Cục trưởng tình báo quân đội Nga - Thiếu tướng Igor Sergun, đã bị ám sát trong một điệp vụ bí mật hồi tháng 1 vừa qua.

Theo báo này, điệp vụ ám sát ông Sergun đã được thực hiện ngay tại Beirut, thủ đô Lebanon.

Cách đây vài tháng, cụ thể là ngày 4/1, điện Kremlin cho biết ông Sergun đã qua đời tại Moscow vì bệnh tim.

Song cái chết đột ngột của Sergun đã khiến nhiều người hoài nghi, bởi nó xảy ra chỉ 3 tuần sau khi ông được Tổng thống Nga Vladimir Putin phái tới Syria, với mục đích mà theo báo Jerusalem Post (Israel) là để thuyết phục Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức.

Và theo một nguồn tin ngoại giao tại London của báo al-Akhbar, thì ông trùm tình báo quân đội Nga đã bị ám sát trong một điệp vụ bí mật phức tạp, có sự tham gia của nhiều cơ quan tình báo Arab và Trung Đông.

Nguồn tin của al-Akhbar cũng nghi ngờ Thổ Nhĩ Kỳ đã có dính líu tới vụ ám sát Sergun, và nhấn mạnh đây là một phần lý do, bên cạnh vụ Su-24 hồi tháng 11 năm ngoái, khiến Nga ngày càng tỏ thái độ cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đến căng thẳng giữa hai nước trên bình diện Syria.

Hiện phía Nga vẫn chưa có bình luận nào về thông tin này từ phía al-Akhbar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại