SOHR: Máy bay "lạ" không kích 6 thị trấn tại Aleppo

Đức Huy |

Theo tin từ Reuters, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) hôm nay (28/2) cho biết, 6 thị trấn phía bắc Aleppo đã hứng không kích, dù lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực.

Theo SOHR, vụ tấn công tại Aleppo xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay (28/2, giờ địa phương), chỉ một ngày sau khi lệnh ngừng bắn chính thức đi vào hoạt động.

Các tay súng nổi dậy Syria cáo buộc máy bay Nga là "tác giả" của các đợt không kích nói trên, song đại diện của SOHR khẳng định danh tính của các chiến đấu cơ tham gia không kích vẫn chưa được xác định.

"Chúng tôi không rõ máy bay của phe nào đã thực hiện đợt không kích hôm nay.

Đồng thời chúng tôi cũng chưa thể khẳng định vụ tấn công này đã vi phạm lệnh ngừng bắn, bởi chúng tôi không rõ các thị trấn bị không kích có nằm trong phạm vi lệnh ngừng bắn hay không" - giám đốc SOHR, ông Rami Abdulrahman, phát biểu với Reuters.

Các phương tiện truyền thông Syria không hề nhắc tới vụ tấn công này. Trong khi đó, bộ Quốc phòng Nga từ chối bình luận khi được phóng viên Reuters tiếp cận.

Các bên liên quan đã nhất trí rằng lệnh ngừng bắn không được áp dụng với các phần tử khủng bố IS và Mặt trận al-Nusra.

Theo ông Abdulrahman, một vài thị trấn bị tấn công, trong đó có Daret Azza, được cho là thuộc quyền kiểm soát của al-Nusra và một số lực lượng vũ trang Hồi giáo khác.

SOHR cho biết, một số đợt không kích khác cùng ngày đã diễn ra tại Qabtan al-Jabal, Andan, Hreitan, Kfar Hamra, và Ma'aret al-Arteek, nằm ở phía tây khu vực hoạt động của Quân đội Syria Tự do (FSA). FSA nhận được sự bảo trợ của lệnh ngừng bắn.

Một tư lệnh phe nổi dậy đã gửi 2 đoạn video tới Reuters, trong đó ghi lại hình ảnh hai vụ không kích diễn ra tại thị trấn Harbnafseh vào lúc 6h30 sáng và 7h sáng (giờ địa phương). Đoạn video cũng ghi lại khói bụi mù mịt bốc lên từ khu vực dính oanh tạc.

Trước đó, hôm 27/2, phía Nga đã tuyên bố sẽ chấm dứt mọi cuộc không kích tại Syria trong một ngày, để đảm bảo không có lực lượng nào nằm trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn bị tấn công nhầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại