"Không có 200 triệu USD thừa kế, Donald Trump đã đi bán đồng hồ"

V.N |

Cuộc tranh luận lần thứ 10 của các ứng cử viên tổng thống Cộng hòa vẫn rất sôi động như bất kỳ khi nào có Donald Trump trên sân khẩu. Nhưng lần đầu tiên trong vòng bầu cử sơ bộ năm nay, Trump không chiếm ưu thế. Ông bị dồn hầu như suốt cả tối tranh luận.

Đây là cuộc tranh luận cuối cùng trước các cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng tuần tới.

Những vấn đề như nhập cư, y tế, hướng tới cử tri Latin được nhắc tới nhiều nhất trong bầu cử, nhưng cũng giống như lần trước, cuộc tranh luận nhanh chóng sa đà vào những lời công kích cá nhân và quát tháo lẫn nhau.

Đứng giữa hai thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz - hai rào cản duy nhất còn lại của Trump để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa, ông bị cả hai người tấn công trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ tranh luận.

Hai ứng cử viên còn lại của Đảng Cộng hòa là cựu Thống đốc bang Ohio John Kasich và bác sỹ giải phẫu thần kinh Ben Carson tụt lại sau hẳn 3 ứng cử viên trên.

Trump rõ ràng tỏ ra mệt mỏi và tức giận vì phải chịu sức ép. Khi người hỏi Hugh Hewitt hướng một câu hỏi khác vào Trump, doanh nhân tỉ phú này nạt lại trong sự tức giận.

"Câu hỏi nào cũng là câu hỏi dành cho mỗi tôi? Tôi biết tôi ở đây là để xếp hạng, nhưng điều này cũng có chút vô lý".

Nhưng thượng nghị sĩ Rubio không ngừng lại. Ông dồn đẩy, thúc giục, khiêu khích và quấy rầy Trump. Hầu như cười mỉm suốt tối, Rubio cắt lời, cướp lời Trump hơn là đứng chờ nhà tỉ phú truyền thông coi thường ông.

Cùng với Rubio, Thượng nghị sĩ Cruz cũng tiếp tục tấn công hoặc chỉ trích ứng cử viên đang được xem là nổi nhất của đảng Cộng hòa.

Rubio cáo buộc Trump là người mới với quan điểm bảo thủ về di cư, chỉ trích ông vì thuê người nước ngoài vào những công việc mà người Mỹ có thể làm, nhắc tới bài báo của New York Times về việc câu lạc bộ của Trump ở Palm Beach đã thuê hàng trăm nhân công nước ngoài với visa tạm thời làm việc, trong khi từ chối hoặc bỏ qua hàng trăm đơn xin việc của người Mỹ.

Trump bác bỏ rằng việc này đã xảy ra từ cách đây cả thập kỷ.

Trump chỉ vào hai ứng cử viên bên cạnh ông và lên tiếng: "Một kẻ chuyên thất bại ở những thời khắc quan trọng" - ông nói về Rubio, và quay sang Cruz: "Một kẻ dối trá".

Rubio chế nhạo Trump có "trường học giả mạo" khi nhắc tới phiên tòa nhằm vào Đại học Trump với cáo buộc lừa gạt. Trump đáp lại: "Đây là kẻ đã mua một ngôi nhà với giá 179.000 USD, rồi bán cho một người vận động hành lang có thể đang ở đây với giá 380.000 USD".

Rubio đáp lại bằng cách nhắc tới gia thế của Trump: "Nếu ông ta không được thừa hưởng 200 triệu USD, chúng ta đều biết Donald Trump có thể ở đâu lúc này? Bán đồng hồ ở Manhattan" - Rubio nói.

Rubio và Cruz cũng tấn công Trump trên các vấn đề chính sách đối ngoại và chăm sóc y tế.

1.3 tới sẽ là ngày Siêu Thứ Ba, khi hàng triệu cử tri ở 11 bang bỏ phiếu chọn ứng cử viên Cộng hòa. Ông Trump hiện đang dẫn đầu ở 10 trong số 11 bang sẽ bầu cử vào ngày Siêu Thứ Ba.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại