Đây là cách mẹ Hồ Ngọc Hà, Kỳ Duyên "bênh con" giữa tâm bão

Ý An (tổng hợp) |

Mẹ Kỳ Duyên thì luôn thay mặt con để trả lời phỏng vấn, còn mẹ Hồ Ngọc Hà thì lẳng lặng viết tâm thư chia sẻ trên trang cá nhân.

Gia đình phủ nhận chuyện Trường Giang đã có vợ con

Thời gian vừa qua, Trường Giang vướng phải vụ lùm xùm tình cảm với Quế Vân. Câu chuyện bắt nguồn từ bức tâm thư nữ ca sĩ này tung lên Facebook nhằm mục đích tố cáo Trường Giang đã "bắt cá 2 tay", và lừa dối cô trong lúc vẫn yêu Nhã Phương.

Trong câu chuyện tình tay 3 này, Nhã Phương và Trường Giang hoàn toàn không lên tiếng. Thế nhưng cũng vì sự im lặng đó mà hàng loạt những tin đồn thất thiệt đã xuất hiện, hướng về phía Trường Giang.

Đỉnh điểm của sự việc là khi có một số dân mạng "tố cáo" Trường Giang đã từng có vợ và một cậu con trai tên Bắp.

Trước tình hình đó, bố của Trường Giang đã lên tiếng sự việc. Ông khẳng định: “Con tôi chưa từng cưới vợ thì làm sao mà có con cho được. Con tôi không thể tự mình quyết định chuyện cưới hỏi.

Tháng 10 năm ngoái nhân ngày giỗ của mẹ Giang, nó có đưa bạn gái về nhà chơi và giới thiệu là diễn viên Nhã Phương. Con bé ấy mới là bạn gái chính thức của Trường Giang lúc này. Con tôi hoàn toàn chưa lập gia đình thì lấy đâu ra con nhỏ”.


Ông Võ Đăng Tường - bố Trường Giang

Ông Võ Đăng Tường - bố Trường Giang

Bên cạnh đó, chị gái ruột của Trường Giang cũng đã ra mặt và phủ nhận chuyện em trai có tình cảm riêng tư với Quế Vân như lời tố cáo từ phía nữ ca sĩ: “Tôi quá bất ngờ khi nghe thông tin Quế Vân đăng đàn trách móc Trường Giang cùng với những lời lẽ bôi nhọ thậm tệ.

Hành động đó không đúng với một người đang hoạt động nghệ thuật như cô ấy. Trường Giang chỉ coi Quế Vân là một người bạn.

Khi nhận thấy Quế Vân có tình cảm với mình, Trường Giang đã khéo léo từ chối và tránh mặt. Tôi dám khẳng định, Trường Giang chỉ duy nhất có một bạn gái, đó là Nhã Phương”.


Chị Võ Thị Hoàng Yến - chị gái của Trường Giang.

Chị Võ Thị Hoàng Yến - chị gái của Trường Giang.

Mẹ Hà Hồ gửi tâm thư bênh vực con

Tháng 6/2015, khi "nữ hoàng giải trí" ở giữa tâm bão scandal và bị hàng loạt hội lập ra với mục đích tẩy chay, mẹ Hồ Ngọc hà đã lẳng lặng viết tâm thư gửi con gái, đăng trên trang cá nhân.

Bà Ngọc Hương kể, bà sinh Hà Hồ vào một ngày đông giá buốt. Bà bị băng huyết suýt chết, còn Hà nằm bên cạnh khóc tím cả người. Trong khoảnh khắc nhìn thấy con gái, bà rất hạnh phúc và đó cũng là giây phút mà cả cuộc đời không quên được.

Thời gian trôi qua, cũng đến ngày Hồ Ngọc Hà làm mẹ với những nhọc nhằn, gian nan đổ lên vai. Nữ ca sĩ thay mẹ tất bật lo toan mọi điều trong cuộc sống giữa cuộc đời đầy sóng gió.

Bà lặng lẽ nhìn từng bước con đi, từng việc con làm, thương đến cháy lòng trong những đêm không ngủ đợi bước con về.

Bà cũng là người chứng kiến Hồ Ngọc Hà lúc nào cũng có cả núi việc, không kịp nghỉ ngơi. Những lúc cô vui vẻ khi con trai khỏe mạnh, buồn khi bé trái gió trở trời chỉ có người bên cạnh mới cảm nhận và hiểu được.

Bởi, sau hào quang sân khấu, Hồ Ngọc Hà trở lại đời thường với thiên chức làm mẹ, trở lại với nghĩa vụ của người con, của một công dân trong xã hội... "Thương và lo cho con thật nhiều, mẹ cũng chỉ cố gắng phần nào bên con thôi".

Bà Ngọc Hương nhắn nhủ Hồ Ngọc Hà, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nên cô hãy bình tâm, "chân cứng đá mềm" vững bước giữa đường đời. Bà cũng khuyên cô giữ gìn sức khỏe để thực hiện ước mơ của bản thân.

Đó là lần đầu tiên mẹ nữ ca sĩ giãi bày tâm tư với người con nổi tiếng. Từ trước đến nay, bà hiếm khi chia sẻ những suy nghĩ của mình về Hà Hồ với báo chí vì ngại bị cho rằng "con hát mẹ khen hay".

Nhiều bạn bè của bà cũng như người hâm mộ Hồ Ngọc Hà rất xúc động trước tâm sự đầy tình cảm bà dành cho con giữa "tâm bão".

Mẹ Kỳ Duyên liên tiếp bảo vệ con

Cả trước và sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, mẹ của Kỳ Duyên luôn bám sát các hoạt động của con gái. Bà là người chăm sóc cho Hoa hậu từng miếng ăn, giấc ngủ cũng như điều chỉnh trang phục, đầu tóc mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

Mỗi khi Kỳ Duyên vướng phải scandal, mẹ cô đều đứng ra dàn xếp. Còn nhớ khi Kỳ Duyên vướng phải scandal về dáng nằm ngủ trên máy bay, mẹ Kỳ Duyên đã đích thân đứng ra "đỡ đạn" cho con.

Bà gửi lời xin lỗi tới mọi người, mong mọi người thông cảm cho Kỳ Duyên.

Cùng với đó, và cũng giải thích rằng vì sức khỏe yếu do phải làm việc liên tục nên Kỳ Duyên bị mệt, không kiểm soát được dáng ngủ của mình khi say giấc. Vì chỉ mới 19 tuổi nên cô vẫn còn trẻ con lắm.


Mẹ Kỳ Duyên luôn theo sát và bảo vệ con gái

Mẹ Kỳ Duyên luôn theo sát và bảo vệ con gái

Trong một scandal khác, Kỳ Duyên tiếp tục bị chê trách vì chụp ảnh quảng cáo trên giường đệm với một bàn chân khá bẩn.
Về sự việc này, mẹ Kỳ Duyên cho biết: “Bộ ảnh này, em Duyên chụp cho một hãng chăn ga gối đệm và bị rò rỉ. Về những ý kiến chê của cư dân mạng, tôi cho rằng ai cũng có quyền nhận xét của họ.

Cuộc sống của mỗi người đều có nhiều hoạt động và mỗi người lại có cách nhìn nhận cái đẹp khác nhau”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại