AS565 Panther sẽ là trực thăng bay biển tiêu chuẩn của Việt Nam?

Ly Vy |

Trang bị trực thăng AS565 Panther cho cả Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư sẽ giúp tăng cường khả năng chấp pháp trên biển cũng như thuận tiện trong quá trình vận hành, bảo dưỡng.

Tại triển lãm Vietship 2016 diễn ra ở Trung tâm hội nghị quốc gia, gian trưng bày của Damen vẫn có sự xuất hiện của mô hình tàu hộ vệ tên lửa SIGMA 9814.

Bên cạnh đó, việc mô hình trực thăng AS565 Panther được đặt bên cạnh SIGMA làm dấy lên nhận định chúng ta trang bị mẫu trực thăng mới này cho chiếc khinh hạm trên.

Tuy nhiên cũng cần phải nhớ lại rằng đây không phải lần đầu AS565 được đề cập tới, nó đã từng được nhắc đến như một sự lựa chọn của Việt Nam để trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư.

Trong bài viết đăng trên tờ IHS Jane's số ra ngày 18/3/2014 có bài phỏng vấn Thiếu tá Nguyễn Khắc Vượt, Phó Giám đốc Bộ phận Quan hệ quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ mua trực thăng để trang bị cho 4 tàu tuần tra xa bờ DN-2000, ứng viên có thể là Ka-27 hoặc AS565.

Ngoài ra, trong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến Chi đội Kiểm ngư số 3 (đóng tại Đà Nẵng) vào hôm 11/5/2014 cũng xuất hiện hình ảnh của trực thăng AS565.


Hình ảnh chiếc trực thăng được cho là AS565 Panther xuất hiện trong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến Chi đội Kiểm ngư số 3.

Hình ảnh chiếc trực thăng được cho là AS565 Panther xuất hiện trong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến Chi đội Kiểm ngư số 3.

Như vậy, cho đến nay cả ba lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam là Hải quân, Cảnh sát biển và Kiểm ngư đều đã có những dấu hiệu cho thấy có thể sẽ được trang bị mẫu trực thăng AS565 Panther. Nếu điều này trở thành hiện thực thì ít nhất sẽ có hai phiên bản được Việt Nam mua sắm.

Phiên bản dành cho Hải quân


Một số phiên bản vũ trang của AS565 Panther.

Một số phiên bản vũ trang của AS565 Panther.

Đây là biến thể chống ngầm, chống tàu mặt nước, tiêu biểu nhất là mẫu AS565 MB với thiết kế cho phép lắp thêm 2 mấu treo vũ khí, có thể sử dụng cho pod pháo Giat M621 cỡ 20 mm, pod rocket, tên lửa chống hạm AS-15 TT, tên lửa chống tăng Euromissile HOT và ngư lôi Mark 46.

Phiên bản dành cho Cảnh sát biển, Kiểm ngư


Phiên bản cứu hộ, cứu nạn.

Phiên bản cứu hộ, cứu nạn.

Khác với phiên bản Hải quân, biến thể dành cho Cảnh sát biển và Kiểm ngư chắc chắn sẽ lược bớt khả năng mang vũ khí cũng như các thiết bị trinh sát tàu ngầm.

Thay vào đó, nhà sản xuất sẽ tập trung vào tính năng trinh sát nhờ sử dụng các thiết bị quang tuyến/hồng ngoại (FLIR), hệ thống cứu hộ như tời, đèn cao áp cũng như nhiều thiết bị cứu nạn khác.

Trường hợp cả ba lực lượng nói trên đều được trang bị trực thăng AS565 Panther sẽ tạo ra sự đồng bộ trong việc vận hành, bảo dưỡng, huấn luyện.

Ngoài ra, nếu Hải quân biên chế tàu SIGMA 9814 còn Cảnh sát biển và Kiểm ngư đã dùng tàu tuần tra DN-2000 theo thiết kế của châu Âu, thì việc mua sắm dòng AS565 Panther sẽ thống nhất hóa loại trực thăng đi theo tàu.

Chiếc trực thăng này đã được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cùng hơn 100 lớp tàu của NATO với các tiêu chuẩn về càng đáp, ống nhiên liệu và kết nối điện. Đây là một sự lựa chọn hợp lý cho quá trình tiến lên hiện đại của Quân đội Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại