CSGT HN truy tìm người đàn ông "tè bậy" giữa đường

Hoàng Đan |

Đại diện đội CSGT số 3 CA Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc, đồng thời, đang tiến hành truy tìm người đàn ông "tè bậy" ở giữa đường Huỳnh Thúc Kháng.

Trong ngày 23/2, trên một số diễn đàn đã xuất hiện hình ảnh một người đàn ông điều khiển xe ôtô đã có hành động vô ý thức khi đứng "tè bậy" ngay ở giữa đường đông đúc của Thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh này sau đó đã khiến các thành viên nổi sóng, bày tỏ sự bất bình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sự việc xảy ra tại khu vực ngã tư giao cắt giữa đường Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Láng Hạ (Hà Nội).

Vào thời điểm đó, khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại đường Huỳnh Thúc Kháng thì người đàn ông ăn mặc khá lịch sự, điều khiển ôtô mang BKS 30A. 306.95 bất ngờ mở cửa xe xuống và "tè bậy" ngay ở dải phân cách giữa đường.

Hành động đó đã khiến rất nhiều người tham gia giao thông lúc đó cảm thấy ngỡ ngàng và xấu hổ.

Một số ý kiến cho rằng, người đàn ông trên có thể bị "say rượu" hoặc "bị bệnh nào đó" nên khi đến địa điểm này, không có nhà vệ sinh công cộng nên phải làm như vậy. Tuy nhiên, đa phần các ý kiến đều bảy tỏ sự phản đối hành vi này.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện của đội CSGT số 3 Hà Nội cho biết, đã nắm được thông tin về vụ việc, đồng thời đang tiến hành truy tìm người người đàn ông "tè bậy" này.

Đại diện CSGT cũng cho hay, sau khi tìm được, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ảnh FB Xuân Phạm.
Ảnh FB Xuân Phạm.

Cùng trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Đức Long (Hà Nội) cho rằng, hành vi của người lái xe ôtô thể hiện sự thiếu văn hóa, mất đi nét văn minh đô thị và không tôn trọng người xung quanh.

Không những thế, hành vi này còn vi phạm vào các quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ- CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội...

Cụ thể, tại điểm c khoản 1 điều 7 Nghị định quy định, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu công cộng và khu dân cư.

"Trong trường hợp này, nếu có các hình ảnh cụ thể chứng minh hành vi trên của người đàn ông thì cơ quan chức năng có thể xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật để làm gương cho những trường hợp về sau.

Thêm vào đó, để giải quyết vấn đề này thì thành phố cũng nên tăng cường tuyên truyền, cho xây dựng thêm các nhà vệ sinh công cộng ở các địa điểm để tạo dựng nét văn minh đô thị", luật sư Long nêu.

Về ý kiến người đàn ông này có thể "say rượu" hoặc "bị bệnh" không chịu được nên mới có hành vi như vậy, luật sư Long cho rằng, các cơ quan chức năng sẽ phải xem xét, làm rõ.

Nếu trong trường hợp người đàn ông này "say rượu" mà vẫn điều khiển xe ôtô như vậy thì đây là hành vi cấm và sẽ còn bị xử lý theo quy định hiện hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại