Lần theo định vị điện thoại, hiệp sĩ bắt đôi nam nữ trộm cắp

Minh Toàn |

Khi đang đi tuần tra thì hiệp sĩ bắt gặp nạn nhân của 1 vụ trộm nên đã truy lùng theo định vị của chiếc điện thoại rồi tóm gọn 2 đối tượng.

Ngày 23/2, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giam 2 đối tượng gồm Trần Văn Sơn (57 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Thị Hoàn Mỹ (50 tuổi, tỉnh Tiền Giang).

Lúc 10h ngày 21/2, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc và Hồ Duy Tân đi tuần tra trong chùa bà Thiên Hậu, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chị Hà thị Múi (29 tuổi, ngụ TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đang đi chùa thì bị móc túi mất 1 iPhone 6.

Hai hiệp sĩ đã truy tìm và phát hiện 1 phụ nữ đi cùng 1 người đàn ông khả nghi vào trong khách sạn Đông Phương, phường Thường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khi tiến hành mở hệ thống định vị của chiếc điện thoại thì bắt được tín hiệu phát ra từ khách sạn lên nhưng được 1 lúc thì chiếc điện thoại lại tắt định vị. Hai anh trở về lại chùa Thiên Hậu.


Hai đối tượng bị các hiệp sĩ truy xét

Hai đối tượng bị các hiệp sĩ truy xét

Ngày 22/2, mở định vị lên phát hiện máy nằm ở đường Hà Huy Giáp, thị trấn Long Thành. Anh Hải phân công Trần Phước Lộc, Hồ Duy Tân đến nơi thì phát hiện nằm ở trong nhà trọ khu dân Kim Sơn nhưng ngôi nhà khóa cửa ngoài nên phải nhờ công an địa phương hỗ trợ.

Lúc này, anh Tân cũng điện thoại về báo cho Hải biết là đến Khách Sạn Đông Phương ở khu dân cư Chánh Nghĩa, xác định đối tượng Trần Văn Sơn (57 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Thị Hoàn Mỹ (50 tuổi, tỉnh Tiền Giang).


Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Ngay lập tức, anh Hải cùng Lê Trần Minh Triết, Dương Hồ Tân Minh và Phạm Thanh Hà đi vào khách sạn Đông Phương hỏi thì được biết 2 người trên vừa mới trả phòng khách sạn.

Nhóm hiệp sĩ liền di chuyển để theo dõi đối tượng, khi đến đường Hoàng Văn Thụ thì phát hiện 2 người giống với những mô tả nên đã tiến hành mời về Công an TP.Thủ Dầu Một để làm việc. Khi đang đi trên đường thì 2 đối tượng đã thừa nhận.

Lúc 22h 20, công an TP.Thủ Dầu Một qua đọc lệnh khám xét nhà có chứng kiến của công an Thị trấn Long Thành, khuya cùng ngày công an TP.Thủ Dầu Một di chuyển đối tượng về Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại