IS đã dùng vũ khí hóa học tấn công người Kurd tại Iraq

Thiên Hà |

Cơ quan giám sát chống vũ khí hóa học toàn cầu (OPCW) đã xác nhận, tổ chức khủng bố IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc chiến với lực lượng dân quân người Kurd tại Iraq hồi tháng 8.2015.

OPCW cho biết các kết quả từ phòng thí nghiệm cho thấy đã có dấu vết của khí mù tạc (loại khí độc có màu như mù tạt vàng và có gốc lưu huỳnh) trong trận chiến diễn ra tại Erbil, Iraq, hồi tháng 8.2015.

Tổng cộng 35 binh lính người Kurd tham gia trận chiến đã có dấu hiệu bị bệnh và những mẫu thử của họ được gửi về phòng thí nghiệm.

OPCW chưa hề đưa ra công bố chính thức phe nào sử dụng khí mù tạc trong trận chiến kể trên. Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao giấu tên từ OPCW khẳng định chắc chắn khí mù tạc được các tay súng IS sử dụng để chống lại lực lượng người Kurd.

Đây là lần đầu tiên phát hiện vũ khí hóa học tại Iraq, kể từ sau khi chế độ của ông Saddam Hussein sụp đổ. Ngoài ra, OPCW cũng khẳng định có dấu hiệu khí mù tạc được sử dụng tại Syria trong năm 2015.

Các chuyên gia cho rằng khí mù tạc đang được IS sử dụng có nguồn gốc từ những kho vũ khí hóa học chưa bị phát hiện tại Syria, hoặc tổ chức khủng bố IS biết công thức chế tạo chất khí này để dùng với tên lửa, súng cối.

Những kho vũ khí hóa học tại Iraq hầu hết bị tiêu hủy trong thời kỳ ông Saddam còn tại vị.

Syria cũng hủy bỏ rất nhiều kho vũ khí hóa học, trong đó có khí mù tạc, dưới sự giám sát của quốc tế sau khi hàng trăm thường dân bị chết vì khí sarin tại ngoại ô Damascus năm 2013.

Khí mù tạc được xếp vào nhóm 1, nghĩa là rất ít công dụng ngoại trừ sử dụng cho các thiết bị hóa học. Khí này từng được dùng trong Chiến tranh Thế giới I, gây cháy da, phỏng mắt và hệ hô hấp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại