Chiêm ngưỡng loạt cây cảnh giá "khủng" chỉ dành cho đại gia

Pha Lê |

Với các đại gia Việt, việc mua cây cảnh giá "khủng" không chỉ đơn thuần là chưng Tết mà còn là cách thể hiện "đẳng cấp".

Mỗi khi Tết đến, xuân về thì việc lựa chọn cho gia đình một loại cây cảnh trang trí là một điều không thể thiếu trong các gia đình Việt.

Tuy nhiên, khi kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao thì cây cảnh không chỉ đơn thuần là món đồ chưng Tết mà còn thể hiện gu thẩm mỹ cũng như "đẳng cấp" của chủ nhân chúng.

Có rất nhiều loại cây cảnh có giá khủng, lên đến cả chục triệu thậm chí cả trăm triệu đồng. Xét về mặt bằng chung thì giá của những loại cây cảnh này chỉ phù hợp với túi tiền của các đại gia.


Ảnh: Tiền Phong

Ảnh: Tiền Phong

Một người ở thôn 6 (Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội) bày bán vườn bưởi Diễn trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) phục vụ người dân chơi dịp Tết Âm lịch sắp tới.

Giá của mỗi cây bưởi Diễn hơn 100 quả này từ 15 - 35 triệu đồng. Tuy nhiên giá thuê mỗi cây bưởi chỉ chênh lệch với giá bán 5 triệu đồng.

Chủ vườn cho biết, để có được một cây bưởi cảnh đẹp phải bỏ ra nhiều công sức. Thời gian trồng mỗi cây bưởi trăm quả phải trên 15 năm.

Cây bưởi có thế 'huyền' độc đáo này được gia đình anh mang ra Thủ đô cho thuê với giá 35 triệu đồng và không bán.


Ảnh: Dân Việt

Ảnh: Dân Việt

Với chiều cao 4,5m, dáng thẳng, lá, quả sum suê, cây quất cảnh của ông Nguyễn Hữu Phước (thôn Bàu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam) được rao bán với giá cao nhất làng quất là 38 triệu đồng.

Cây quất này được nuôi dưỡng 30 năm, là cây trưởng của làng.


Ảnh: Công An Nhân Dân

Ảnh: Công An Nhân Dân

Cây quất gốc cần thăng này thuộc sở hữu của vườn cây nhà ông Trương Ngọc Xuân (Hà Nội), đang được bán với giá 30 – 40 triệu đồng.

Dù ghép với gốc cần thăng nhưng qua bàn tay của người nghệ nhân Trương Ngọc Xuân, cây quất có vẻ đẹp tự nhiên, sum suê trái.

“Muốn hai cây ghép với nhau được đẹp, quả nhiều trái cần lựa chọn những cây cần thăng sống lâu năm và nhất là dáng phải đẹp thì mới ghép và cây mới phát triển tốt”, ông chia sẻ.


Ảnh: Người Đưa Tin

Ảnh: Người Đưa Tin

Cây bưới Diễn của ông Mạnh được coi là cây bưởi đẹp và độc bậc nhất Hà Thành. Năm nay, cây cho ra khoảng 70 quả, kết thành chùm 2 – 3 quả. Tất cả đều kết trái tự nhiên không cấy ghép.

Nhiều khách hàng trả cây bưởi Diễn bonsai này lên tới cả trăm triệu, nhưng ông Mạnh nhất quyết không bán mà chỉ đồng ý cho thuê với giá 50 triệu đồng.

Điểm đặc biệt, cây bưởi có giá thuê 50 triệu này có thế ngũ phúc sẽ mang tới cho gia chủ những điều tốt lành, may mắn, giàu có, sống lâu trăm tuổi, yên ổn, vui vẻ, thoải mái...

Hình ảnh một số loại cây độc, lạ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2016:


Cây Thập toàn, thập mĩ với 10 loại quả gồm bưởi hoàng, bưởi Diễn, bưởi da xanh, phật thủ, quýt, cam đường, cam Vinh, quất, chanh, chanh đào, giá bán từ 1,5 đến 8 triệu đồng/cây. Ảnh: Dân Việt

Cây "Thập toàn, thập mĩ" với 10 loại quả gồm bưởi hoàng, bưởi Diễn, bưởi da xanh, phật thủ, quýt, cam đường, cam Vinh, quất, chanh, chanh đào, giá bán từ 1,5 đến 8 triệu đồng/cây. Ảnh: Dân Việt


Những cây hồng cổ Sapa mấy năm gần đây được người dân trồng làm cây cảnh trang trí Tết. Mỗi cây có giá tối thiểu khoảng 5 triệu đồng. Những cây có tuổi đời từ 10-20 năm, gốc to bằng bắp tay, tán đều có giá từ 20-30 triệu đồng, có cây lên tới 50 triệu đồng. Ảnh: Zing

Những cây hồng cổ Sapa mấy năm gần đây được người dân trồng làm cây cảnh trang trí Tết. Mỗi cây có giá tối thiểu khoảng 5 triệu đồng. Những cây có tuổi đời từ 10-20 năm, gốc to bằng bắp tay, tán đều có giá từ 20-30 triệu đồng, có cây lên tới 50 triệu đồng. Ảnh: Zing


Hàng trăm quả bưởi vàng xen kẽ quả phật thủ được ghép trên những gốc bưởi có thâm niên 10-15 năm được bày dọc đường Văn Giang, Hưng Yên với giá 15-17 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet

Hàng trăm quả bưởi vàng xen kẽ quả phật thủ được ghép trên những gốc bưởi có thâm niên 10-15 năm được bày dọc đường Văn Giang, Hưng Yên với giá 15-17 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại