Người dân không được lên rừng, ra đồng trong những ngày này

Hoàng Hải |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân đặc biệt là vùng cao, không được lên rừng, ra đồng trong những ngày tới.

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 24/01, toàn miền Bắc chìm sâu trong đợt rét hại kỉ lục từ đầu mùa tới nay.

Dự báo trong những ngày tới, giá lạnh tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động có những biện pháp tích cực giữ ấm cơ thể, không nên uống nước lạnh và hạn chế ra ngoài trời để đảm bảo sức khỏe cho bản thân cũng như cho gia đình.

Tại núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), băng giá và tuyết đã tràn ngập từ ngày 23/1 khi nhiệt độ xuống -2 độ C. Ngày 24/1, nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh xuống -4,4 độ C, tuyết đã rơi rất dày suốt từ đỉnh xuống phía chân núi.

Tại tỉnh Lào Cai, từ giữa đêm 23/1, những điểm cao ở khu vực Núi Xẻ, Trạm Tôn, thác Bạc (Sa Pa) đã có tuyết rơi.

Sau đó, mưa tuyết đã tràn đến khu vực đèo Ô Quý Hồ và phủ kín thị trấn Sa Pa. Khu vực thác Bạc, đèo Ô Quý Hồ có tuyết rơi nhiều nhất với độ dày khoảng 8 - 10 cm. Tại Cao Bằng, Yên Bái... cũng xuất hiện tuyết rơi.

Ông Hà Văn Tiên, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lạng Sơn cho biết, đợt rét lần này đã phá vỡ kỷ lục rét năm 1973 tại địa phương (-3 độ C).

Để chuẩn bị đối phó với đợt rét đậm, rét hại những ngày tới sở Y tế Lào Cai, Lạng Sơn, Yên Bái, Cao Bằng và các tỉnh vùng núi phía bắc đã tuyên truyền tới bà con nhân dân về các biện pháp phòng, chánh rét.

Nhiều nhà dân ở đội 1, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) bị tuyết phủ trắng xóaẢnh: Hoàng Minh Nguyệt/Tuổi trẻ
Nhiều nhà dân ở đội 1, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) bị tuyết phủ trắng xóaẢnh: Hoàng Minh Nguyệt/Tuổi trẻ

Trao đổi với PV về các biện pháp phòng tránh rét an toàn, đảm bảo cho người dân trong những ngày sắp tới, ông Nông Tiến Cương – Giám đốc Sở Y tế Lào Cai cho biết;

Để đối phó với đợt rét đậm, rét hại trong những ngày sắp tới, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã có chỉ đạo tới các trạm y tế xã, huyện trong tỉnh phổ biến, tuyên truyền cho bà con nhân dân cách tránh rét an toàn.

"Ngay trong chiều tối ngày 24/1, tôi đã trực tiếp thông báo tới 164 trạm Y tế xã trên địa tỉnh lo cho nhân trên địa bàn của từng xã.

Trước hết là tuyên truyền phổ biến cho bà con nhân dân của 164 xã không được đi ra đồng, lên rừng lấy củi trong thời tiết giá lạnh này.

Các đồng chí trạm trưởng trạm y tế xã phải có trách nhiệm lo cho nhân dân trên địa bàn mình quản lý. Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh gồm 8 bệnh viện huyện chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân 24/24 và đáp ứng, chi viện khi có nhu cầu.

Nhất là các khoa cấp cứu, khoa sơ sinh đều có lò sưởi, điều hòa nhiệt độ”, ông Cương cho biết.

Ông Cương cũng cho biết thêm, hiện tại, theo ghi nhận đến cuối giờ chiều ngày 24/1, trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa có trường hợp nào tử vong vì thời tiết giá lạnh, tình hình bệnh nhân tại các cơ sở y tế cũng hoàn toàn bình thường so với những ngày trước đó.

Ông Hoàng Văn Tạo – Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn tỉnh cũng chưa ghi nhận bệnh nhân nào tử vong vì thời tiết giá rét và các bệnh nhân nhập viện điều trị cũng hoàn toàn bình thường.

"Ngày 22/6, Sở Y tế cũng đã ban hành công văn chỉ đạo phòng chống rét. Hôm nay sở Y tế cũng đã có đoàn đi kiểm tra đối với các đơn vị trong toàn tỉnh về công tác phòng chống rét cho bà con nhân dân.

Hiện tại, công tác phòng chống rét của tỉnh Lạng Sơn cũng đã triển khai rất chu đáo, tối hôm nay UBND tỉnh cũng đã có thêm công điện chỉ đạo phòng chống rét chung cho cả về vấn đề nông nghiệp và gia súc”, ông Tạo nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại