"Cụ rùa" được gọi bằng 3 tên: "Chúng tôi không thể thay"

Thành Công (TH) |

Ông Tim McCormack (Điều phối viên Chương trình rùa Châu Á) đã bày tỏ ý kiến của mình về tên khoa học của rùa Hồ Gươm.

Tên khoa học của cá thể rùa Hoàn Kiếm ở Hồ Gươm (được gọi là "cụ rùa") hiện vẫn còn nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Tờ Tiền phong dẫn lời ông Tim McCormack cho hay, ông thấy thông tin về rùa Hoàn Kiếm được một số nhà chuyên môn gửi tới kho dữ liệu về bò sát của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) vẫn chưa đầy đủ.

Cụ thể, trên trang này có viết: “Mô tả về loài vẫn còn mơ hồ, nên tình trạng loài vẫn gây tranh cãi và quá trình xác nhận vẫn đang tiếp tục. Tạm thời gọi loài này là Rafetus vietnamensis”.

Rồi ông kết luận: "Với vai trò là một tổ chức khoa học, chúng tôi không thể thay đổi tên gọi của rùa Hoàn Kiếm cho đến khi tên đó được cộng đồng quốc tế công nhận".

Trong khi đó, một số nguồn khác lại cho rằng, rùa Hồ Gươm được phân loại là loài Rafetus swinhoei, cùng loài với rùa Đồng Mô và hai con ở Trung Quốc.

Còn PGS. TS Hà Đình Đức lại gọi "cụ rùa" với tên khoa học là Rafetus Leloii và cho rằng đây là loài rùa mới. Ông nói thêm, về kích thước, cân nặng của rùa ông có thể có con số chính xác, thế nhưng, tuổi thọ của rùa thì "không thể trả lời".

Cụ thể, rùa nặng 169kg, chiều dài mai: 1.260mm; chiều dài cổ: 840mm; chiều rộng mai: 1.030mm.

Ngoài ra, các nhà chuyên môn đều có chung một nhận định, đó là rùa Hoàn Kiếm thuộc vào loại sống lâu nhất thế giới.


Mọi người tập trung trước đền Ngọc Sơn khi biết tin cụ rùa chết. Ảnh: Quang Thế/Tuổi trẻ

Mọi người tập trung trước đền Ngọc Sơn khi biết tin "cụ rùa" chết. Ảnh: Quang Thế/Tuổi trẻ

Ngoài tranh cãi về tên khoa học của rùa Hồ Gươm thì cho đến nay, số lượng cá thể rùa ở hồ Hoàn Kiếm cũng được các nhà chuyên môn thông tin khác nhau.

PGS.TS Hà Đình Đức cho rằng, sau nhiều năm nghiên cứu, ông chỉ thấy ở đây có một cá thể rùa duy nhất nổi lên.

Cùng chung nhận định, TS Quảng Trường (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) khẳng định trên một tờ báo, ở hồ Hoàn Kiếm chỉ có một cá thể giải Thượng Hải, đó chính là “cụ rùa”.

Ngoài ra, theo TS Trường, ông không rõ số lượng ba ba Nam Bộ (hay còn gọi là cua đinh) hiện còn bao nhiêu con sống ở hồ Hoàn Kiếm.

Thế nhưng, theo nhà giáo Lưu Đức Ngò (một thợ chụp ảnh nghiệp dư, người có hàng trăm bức ảnh chụp "cụ rùa") thì ở Hồ Hoàn Kiếm có ít nhất 5 cá thể rùa. Tuy nhiên, thông tin này cũng chưa được nguồn nào kiểm chứng.


Hình ảnh rùa Hồ Gươm năm 2014. Ảnh: PGS Hà Đình Đức/Zing

Hình ảnh rùa Hồ Gươm năm 2014. Ảnh: PGS Hà Đình Đức/Zing

 
PGS. TS Trần Lâm Biền
"Nếu thiêng hoá rùa hồ Gươm, để gắn với những yếu tố tích cực là truyền thuyết đánh giặc Minh cứu nước của vua Lê Lợi thì đó là cách nghĩ có phần đẹp đẽ, dễ hiểu, dễ nhớ về lịch sử cho người dân”. (Theo Tuổi trẻ)

(Tổng hợp)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại