Vật thể vừa rơi ở Tuyên Quang giống bộ phận của khinh khí cầu

Hoàng Đan |

Ông Lâm cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với Quân khu 2 đã xuống hiện trường kiểm tra và thu giữ vật thể này.

Tối 12/1, người dân thôn Pù Đồn, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang đã phát hiện một vật thể lạ hình cầu rơi tại phần đất của gia đình ông Ma Văn Thắng.

Qua kiểm tra ban đầu, vật thể lạ này có hình cầu giống với các vật thể đã rơi trên địa bàn hai tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái trong dịp đầu năm 2016.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng nay, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, ông đã nắm được thông tin về việc phát hiện vật thể lạ trên.

"Đây có thể là vật thể rơi cùng trong khoảng thời gian với các vật thể đã rơi trước đây trên địa bàn tỉnh, nhưng đến giờ mới được người dân phát hiện", ông Lâm nói

Theo ông Lâm, ngay sau khi nhận được thông tin báo của người dân, các cơ quan chức năng của địa phương, Ban chỉ huy quân sự huyện Chiêm Hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có mặt, đồng thời, thông báo với lãnh đạo Quân khu 2 về tình hình.


Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Công thông tin điện tử Tuyên Quang.

Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Công thông tin điện tử Tuyên Quang.

Ngay trong tối qua, các lực lượng chức năng đã xuống kiểm tra hiện trường, xác định ban đầu vật thể lạ và chuyển vật thể về tỉnh.

"Đến 8 giờ sáng nay, vật thể này đã được bàn giao cho Quân khu 2 để tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác định rõ", ông Lâm thông tin.

Ông Lâm cũng khẳng định, đây không phải là vật thể lạ, không phải bom, mìn, vật liệu nổ, không phải thiên thạch.

"Đây là một công cụ giống như bộ phận của khinh khí cầu để nghiên cứu về thời tiết. Lần trước, các vật này đã từng rơi xuống và các cơ quan chức năng cũng đã xác định rồi", ông Lâm cho biết thêm.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa cho biết, trong tối qua (12/1), các lực lượng chức năng đã ghi nhận và kiểm tra ban đầu tại hiện trường.

Trước đó, trong những ngày đầu tháng 1/2016, liên tiếp các vật thể lạ hình cầu đã rơi xuống địa bàn hai tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang.

Trong đó, có 1 vật thể hình cầu lớn rơi tại ruộng trồng ngô của gia đình ông Quan Văn Học, thôn Nà Giàng, xã Tân Mỹ, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Hai vật thể nhỏ còn lại rơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gồm 1 vật thể rơi tại khu vực nhà ông Trần Quang Thuận, thôn 1 xã Tân Đồng, Trấn Yên và tại thôn Khe Quéo, xã An Lương, Văn Chấn.

Qua tiếp cận, điều tra với các vật thể lạ này, cơ quan chức năng đã có những kết luận ban đầu.

Theo đó, đây không phải vật thể lạ, không phải bom, mìn, vật liệu nổ, không phải thiên thạch...

Đây là các vật thuộc các vật thể bay do trục trặc về kỹ thuật, hoặc hết thời gian sử dụng rơi từ bên ngoài vào trong bầu khí quyển.

Do chênh lệch áp suất gây nổ trên không trung, khiến các bình khí nén nhiều kích thước khác nhau văng ra rơi xuống địa bàn.

Hiện các vật thể lạ kể trên đã được giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân thu giữ và kiểm tra, xác định, tìm rõ quốc gia sở hữu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại