Kiatisuk tuyên bố hùng hồn khiến U23 Việt Nam phải nể

Tiểu Mã |

Zico Thái lại vừa có hành động khiến nhiều đội tuyển tại châu Á trong đó có thầy trò HLV Miura phải ngưỡng mộ.

Phát biểu trên website chính thức của AFC, Kiatisuk thể hiện quyết tâm và sự tự tin cao độ khi khẳng định sẽ dẫn dắt ĐT U23 Thái Lan lọt vào vòng knock-out tại VCK, thậm chí là giành vé dự Olympic Rio 2016.

Nếu làm được điều này, đây sẽ là cột mốc lịch sử không chỉ với riêng Thái Lan mà còn là của cả bóng đá khu vực Đông Nam Á.

“Chúng tôi đến Doha (Qatar) từ rất sớm nhằm làm quen với mọi điều kiện ở nơi đây, bởi vì chúng tôi sẽ phải đối diện với 3 đối thủ rất mạnh ở vòng bảng”.

“Các chàng trai của chúng tôi đang luyện tập rất chăm chỉ và có thể trạng rất tốt. Không khí trong phòng thay đồ cũng rất lạc quan.

Chúng tôi muốn thể hiện phong độ tốt nhất để đoạt mục tiêu đầu tiên là lọt vào vòng đấu knock-out” – HLV Kiatisuk khẳng định với AFC.

Trước đó, phát biểu trước báo giới trước khi sang Qatar dự VCK châu Á, "Zico Thái" còn khẳng định mục tiêu lớn nhất mà đội quân xứ Chùa Tháp hướng tới chính là giành vé dự Olympic Rio 2016.

Các chiến binh của Kiatisuk hoàn toàn đủ sức để làm nên chuyện ở đấu trường châu lục.
Các chiến binh của Kiatisuk hoàn toàn đủ sức để làm nên chuyện ở đấu trường châu lục.

Rất có thể sự khẳng định của Kiatisuk sẽ không phải chỉ là những lời nói xuông mà hoàn toàn có cơ sở bởi hiện tại, Thái Lan tỏ ra rất mạnh và hoàn toàn đủ sức làm nên chuyện ở đấu trường châu lục.

U23 Thái Lan đang có những hảo thủ như: đội trưởng Chanathip Songkrasin, tiền vệ Thitphan Puangchan, hậu vệ Tristan Đỗ, hậu vệ Narubadin Weerawatnodom, tiền vệ Thossawat Limwannasathian và đặc biệt là cầu thủ được đôn lên từ ĐT U19, Worachit Kanitsribampen…

Tại VCK U23 châu Á, ĐT U23 Thái Lan nằm ở B cùng với các đối thủ được đánh giá rất mạnh gồm U23 Saudi Arabia, U23 Nhật Bản và U23 CHDCND Triều Tiên.

Ở trận giao hữu duy nhất tại Qatar, đoàn quân của Zico Thái đã giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ được đánh giá khá mạnh của châu Á là U23 Yemen.

Rõ ràng, Kiatisuk hoàn toàn có lý để hướng tới vòng knock-out U23 châu Á và mục tiêu xa hơn là đấu trường Olympic.

Với ĐT U23 Việt Nam, những gì người Thái đã và đang có thực sự rất đáng để ngưỡng mộ và học tập.

 Xem lại bàn thắng giúp U23 Thái Lan đánh bại Yemen.

U23 Thái Lan 1-0 U23 Yemen

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại