Miura lại lộ bài khi cho thủ môn tập lạ

Đoàn Dự |

Liên tục xoay tua để thử nghiệm các thủ môn, nhưng HLV Miura hình như không đang bận tâm về khả năng phòng thủ của họ.

Nói như vậy là bởi trong buổi tập sáng hôm qua tại Qatar (giờ địa phương, chậm 4 tiếng so với giờ Việt Nam), HLV Miura liên tục cho các thủ môn Minh Long, Hoài AnhVăn Tiến tập phát bóng bổng để tấn công.

Cách đây ít ngày, HLV Muira cũng đã cho các học trò tập sút phạt để tận dụng tối đa các tình huống cố định.

Đây là những phương pháp thường áp dụng khi một đội bóng xác định sẽ phải chơi phòng ngự và có ít cơ hội trước cầu môn đối phương.

Điều này cho thấy ông thầy người Nhật đã lường trước việc U23 Việt Nam sẽ bị dồn ép khi gặp U23 Jordan hay Australia và UAE.

Bởi thế, ông Miura vẫn sẽ tiếp tục sử dụng bóng dài, bóng bổng để tìm kiếm cơ hội phản công.

Những đường bóng ngắn, phối hợp trung lộ kiểu HAGL sẽ chỉ là thêm thắt, sử dụng trong một vài trường hợp thuận lợi.

Còn về cơ bản, vị HLV người Nhật vẫn chơi theo cách đã từng làm NHM nhàm chán theo kiểu châu Âu.

Đến bây giờ thì những lời chỉ trích về phong cách của vị HLV người Nhật Bản đã chẳng còn để làm gì, khi giải chỉ 3 ngày nữa sẽ diễn ra và e rằng khó có thể làm thay đổi ông Miura.


HLV Miura muốn câu bóng bổng từ khung thành bên mình sang phía đối phương.

HLV Miura muốn câu bóng bổng từ khung thành bên mình sang phía đối phương.

Chỉ còn cách chờ khi giải đấu chính thức diễn ra, để xem HLV Miura sẽ kết hợp thế nào giữa lối đá rắn, bóng bổng bóng dài, với chơi kĩ thuật, phối hợp ngắn theo kiểu HAGL.

Bóng đá vốn đầy bất nhờ nên ngay cả khi niềm tin cho U23 Việt Nam xuống thấp đỉnh điểm, cũng không có nghĩa đội nhà đã cầm chắc thất bại.

Biết đâu khi an phận cửa dưới, Miura và các học trò lại làm nên bất ngờ, như chiến thắng 4-1 trước U23 Iran ở ASIAD 14?

U23 Việt Nam 2-2 Cerezo Osaka

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại