Sir Alex Ferguson: "Sống dựa trên trông chờ là điều khủng khiếp"

PV |

Dành 38 năm cho sự nghiệp huấn luyện và thành công của Sir Alex Ferguson gắn liền với Man United cùng 49 danh hiệu, trong đó có 13 chức vô địch Premier League và 2 lần lên ngôi ở Champions League. Dường như đó là quá đủ với một "ông già gân", nhưng ít ai biết, ông còn rất nhiều trăn trở với bóng đá. Trong buổi phỏng vấn vừa qua tại New York, với tờ The New York Time, Alex Ferguson đã thực sự trải lòng để chia sẻ về sự nghiệp, về FIFA, Chelsea và cả bóng đá Mỹ. Thể thao & Văn hóa cuối tuần xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

* The New York Time: Ông đã ngừng làm việc hai năm. Trong thời gian đó ông có nhớ đến điều gì liên quan tới bóng đá?

- Alex Ferguson: Tôi nhớ những nhân viên, phòng thay đồ và cả bầu không khí nóng bỏng của bóng đá. Thời gian với Man United rất tuyệt vời.

Còn thứ đáng quên là công việc dưới góc nhìn kinh doanh vô cùng nghiêm túc cũng như áp lực của các HLV gây mệt mỏi vô cùng.

Tôi không nghĩ đến nó nhưng tôi luôn phải làm việc dưới áp lực. Thói quen của tôi là thức dậy và bắt đầu làm việc lúc 6h.

Tuần đầu tiên nghỉ ngơi cũng vậy. Khi bước ra khỏi giường tôi đã nghĩ "Mình không cần phải làm thế này" Lần đầu tiên trong 40 năm.

* Nhắc đến kinh doanh, vậy ông bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng của tài chính trong bóng đá từ khi nào?

- Các hợp đồng truyền hình là minh chứng rõ nhất, giá tăng đến chóng mặt. Tuy nhiên, tôi không có ý kiến gì với những cầu thủ hàng đầu vì họ xứng đáng nhận số tiền khổng lồ khi kéo được 75.000 người tới sân Old Trafford.

Các VĐV quần vợt, hay golf còn được trả lương khủng hơn. Chỉ khác là những cầu thủ trung bình cũng nhận được khá nhiều ở Premier League.

* Vậy làm việc với nhóm đó có vất vả không?

- Lúc đó tôi thường nói "Anh có thể được trả được nhiều hơn nếu không ở cùng chúng tôi, nhưng liệu anh có đoạt được danh hiệu nào không? Đây có phải là CLB mà anh muốn gắn bó không? "

Ngoài thành công còn có nhiều vấn đề khác như tinh thần đồng đội. Rồi nhiều yếu tố quan trọng, như điều mà anh ta trông chờ khi bắt đầu làm việc mỗi ngày. Đồng nghiệp tốt, được đối xử tử tế.

Có rất nhiều giá trị khác nữa. Nếu người quản lý của anh ta ngu ngốc thì chắc chắn anh ta sẽ bỏ cuộc. Còn nếu không ngoan thì hợp đồng sẽ được ký và đôi bên đều có lợi.

* Tại sao ông thường nói ông học được rất nhiều từ thất bại trong khi điều đó hiếm khi xảy ra?

- Vì tôi đã có đủ thất bại rồi. Tôi có mục đích rõ ràng và mong muốn điều đó không xảy ra lần nữa. Nhìn vào thành tích, với 13 lần vô địch Premier League và với tính cách của CLB, chúng tôi hiểu rõ việc thua cuộc tệ hại như thế nào.

Chúng tôi không thích điều đó và đã hành động để thay đổi.


Alex Ferguson đã làm nên một sự nghiệp vĩ đại cùng Man United.

Alex Ferguson đã làm nên một sự nghiệp vĩ đại cùng Man United.

* Đã từng có lúc người hâm mộ kêu gọi sa thải ông khi còn ở Man United. Liệu mọi CLB có thể giải quyết êm thấm nếu điều tương tự xảy ra không?

- Có thể, nếu những ông chủ CLB có niềm tin vào HLV và con đường họ đang đi. Nhưng đôi khi mọi chuyện không diễn ra như thế, thất bại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

* Ông vừa viết một cuốn sách về lãnh đạo. Ông nghĩ gì về vai trò của FIFA đối với công việc mà ông đã cống hiến cả đời?

- Tất cả mọi người đều mất niềm tin vì những gì đang xảy ra ở FIFA. Chúng tôi rất hoan nghênh những cuộc điều tra và hy vọng làm sáng tỏ tất cả các vụ việc mờ ám. Đó là điều duy nhất chúng tôi hy vọng vì mọi thứ đã vuột khỏi tầm tay.

* Ông đã từng dẫn dắt đội tuyển Scotland dự vòng loại World Cup năm 1986 sau cái chết của Jock Stein nhưng quay lại với CLB ngay sau đó. Có phải vì ông không thích hợp với cương vị này?

- Tôi rất yêu quý Jock Stein, ông ấy là người thầy lớn nhất của tôi. Và đó là lý do để tôi ngồi lên chiếc ghế này lúc đó. Và để huấn luyện đội tuyển quốc gia thì cần một HLV đã có nhiều kinh nghiệm còn với tôi, khi ấy là chưa đủ.

* Người Mỹ cũng đang tranh cãi rằng, HLV Jurgen Klinsmann cũng chưa đủ kinh nghiệm để dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

- Điều đầu tiên cần nghĩ tới là sự kỳ vọng. Người dân kỳ vọng bóng đá Mỹ sẽ tiến xa tới đâu khi ấy chúng ta sẽ hình dung ra con đường sẽ đi. Qua MLS (giải vô địch quốc gia Mỹ) có thể thấy mọi thứ đang tiến triển tốt.

Bóng đá Mỹ có hệ thống học viện và SVĐ lớn. Ít nhất tôi nhận thấy bóng đá Mỹ đang đi đúng hướng, vì thế, cần phải kiên nhẫn kể cả với HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

* Nhưng hiện tại mọi người chỉ muốn đội bóng sẽ thắng mọi trận đấu.

- Dễ hiểu thôi. Những người hâm mộ theo dõi trận đấu vào mỗi tối cuối tuần đều không muốn chứng kiến đội bóng yêu quý của mình sẽ thất bại.

Họ đều nghĩ họ sẽ thấy chiến thắng. Tuy mọi thứ có thể không như trông đợi và sống dựa trên trông chờ là điều khá khủng khiếp.


Cristiano Ronaldo là một trong những học trò thành công nhất của Ferguson.

Cristiano Ronaldo là một trong những học trò thành công nhất của Ferguson.

* Trở lại với bóng đá Anh, ông nghĩ gì về hợp đồng giữa Jürgen Klopp và Liverpool? Có vẻ như đã thành công

- Tôi biết Jürgen Klopp khi anh ấy đang ở Dortmund, cũng như khi tham gia các hội thảo về công tác huấn luyện tại Geneva, Thụy Sĩ.

Cá tính của Jürgen rất mạnh mẽ như vẻ ngoài. Thông minh. Có vẻ như anh ta luôn nắm được mọi thứ trong tay và khó mà làm hỏng điều gì. Vì vậy đừng ngạc nhiên Liverpool sẽ tiếp tục thành công.

* Vậy chuỗi thất bại vừa qua của Chelsea có làm ông ngạc nhiên?

- Tất nhiên. Tất cả đều ngạc nhiên. Nhưng tôi nghĩ một HLV giỏi như Mourinho sẽ luôn tìm ra giải pháp. Đơn giản, bất kỳ ai thành công sẽ luôn tìm lối thoát khi rơi xuống vực thẳm.

* Lần cuối cùng ông thưởng thức một trận đấu là khi nào?

- Mùa giải trước. Tôi tới ăn tối ở nhà Ronaldo tại Madrid cùng con trai và cháu. Tôi gọi Ronaldo và nói "Hy vọng cậu có 3 vé cho chúng tôi" cậu ấy trả lời "Tất nhiên rồi, sếp".

Tôi thích điều đó, tới những trận đấu lớn tại Tây Ban Nha. Bóng đá Tây Ban Nha vào thập kỷ 70, 80 không chỉ là một sự kiện lớn. Những phụ nữ phục trang như sắp đi xem opera.

Và rồi mùi nước hoa, những tay to hút xì gà trong khu vực directors box. Không khí đó náo nhiệt và khác hơn so với bây giờ.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi thú vị.

Alex Ferguson: 99% Ronaldo sẽ trở về Man Utd

Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo gia nhập Real Madrid với mức phí chuyển nhượng 80 triệu bảng từ Man United năm 2009.

Nhưng phát biểu với báo giới sau chiến thắng của Man United tại vòng 13 Premier League cuối tuần vừa qua, HLV Louis van Gaal của Man United thừa nhận muốn ngôi sao 30 tuổi trở lại khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

Trước những thông tin về một tương lai mới của Cristiano Ronaldo được báo chí thế giới đăng tải gần đây.

Cựu hậu vệ Patrice Evra cho biết hai tuần trước khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012/13, vị chiến lược gia người Scoltand đã khẳng định: “99% Cristiano Ronaldo sẽ trở lại khoác áo Man United”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại