Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã thực hiện đúng cam kết thu hồi hơn 30.000 tỷ đồng nợ thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, tính đến cuối tháng 12-2015, số thu nợ đọng thuế đã đạt 38.000 tỷ đồng, vượt mức 34.000 tỷ đồng đã cam kết trước Quốc hội.

Trước đó, theo báo cáo ngành tài chính, trong số 76.000 tỷ đồng nợ đọng thuế hiện nay có khoảng 34.000 tỷ đồng là của các doanh nghiệp có khả năng tài chính nhưng không chịu trả.

Hồi tháng 11, trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng bộ tài chính Đinh Tiến Dũng đã cam kết thu hồi lại ít nhất 34.000 tỷ đồng nợ thuế.

Với việc thu được 38.000 tỷ đồng tính thời điểm hiện tại, Bộ tài chính đã làm đúng với cam kết.

Với những khoản nợ khác, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là những khoản nợ do doanh nghiệp phá sản, bỏ trốn hoặc các khoản chậm nộp thuế trong thời kỳ khó khăn.

Đây là những khoản theo lãnh đạo ngành tài chính đang được phía cơ quan chức năng phân loại, tính toán lại và đề xuất giải pháp xử lý để báo cáo Chính phủ và Quốc hội.

Nói thêm về tình hình ngân sách, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ước tính, năm 2015, tổng thu ngân sách sẽ đạt khoảng 973.000 - 976.000 tỷ đồng, tăng hơn 60.000 tỷ đồng so với số dự toán hồi đầu năm, tăng 13% so với cùng kỳ 2014.

Khoản tăng thu này sẽ giúp ngân sách không phải dùng tới 10.000 tỷ đồng từ cổ phần hóa.

"Đây là tín hiệu tốt," ông Dũng nhận định.

Về giá dầu, Bộ trưởng cho biết, giá dầu thế giới đã dao động quanh ngưỡng 35-36 USD/thùng.

Đây là vấn đề sẽ có tác động tới thu ngân sách, vì vậy, các cơ quan chức năng sẽ phải tính thêm phương án giá dầu xuống thấp hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại