*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chính phủ vừa quy định rõ 5 trường hợp nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh.
Chính phủ ban hành Nghị định 252/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, trong đó quy định cụ thể các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
Những người nộp thuế có tên sau cần chú ý thông báo của cơ quan Thuế.
Thuế thành phố Cần Thơ đề nghị người nộp thuế có tên trong danh sách dưới đây khẩn trương liên hệ với Cơ quan Thuế để được hướng dẫn xử lý.
Cơ quan Thuế cho biết qua công tác quản lý rủi ro, phân tích dữ liệu và kiểm tra thực tế, cơ quan Thuế đã nhận diện được các hành vi vi phạm phổ biến như mua bán hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp “ma”, lập hóa đơn sai lệch giá trị giao dịch hay tạo lập chuỗi giao dịch giả…
Các trường hợp này bị cưỡng chế với lý do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế.
Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với các trường hợp nợ thuế quá hạn theo quy định.
Người nộp thuế có thể thực hiện tra cứu thông tin tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế theo hướng dẫn từ cơ quan thuế.
Chỉ vì vài chục nghìn đồng nợ thuế, người dân có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế khuyến nghị, người dân cần chủ động để không rơi vào tình huống nợ thuế nhỏ, hệ lụy không mong muốn.
Cục Thuế cho biết sẽ phối hợp với ngân hàng, kho bạc và cơ quan xuất nhập cảnh để nâng cấp hệ thống để hủy lệnh hoãn xuất cảnh theo thời gian thực.
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, vừa qua, một số phản ánh về việc nợ thuế nhỏ nhưng bị tạm hoãn xuất cảnh là chưa đầy đủ thông tin. Phần lớn trường hợp bị áp dụng biện pháp này đều đã nợ kéo dài, bỏ địa chỉ kinh doanh.
Thuế TP. Hà Nội vừa thông tin về các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, quy trình thông báo của cơ quan thuế, cũng như những lưu ý quan trọng cho người nộp thuế.